| Hotline: 0983.970.780

Giả danh công an lừa lấy hàng chục Iphone 6

Thứ Ba 13/10/2015 , 09:42 (GMT+7)

Tất cả những lần lừa đảo, Hải và Hoàng Anh đều mặc quân phục công an với quân hàm “thượng úy” để tạo lòng tin cho các nhân viên giao hàng.

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tổ chức họp báo, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Chu Ngọc Hải (36 tuổi) ngụ quận 1, tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Ngô Tấn Hoàng Anh (37 tuổi), ngụ quận 4, TP.HCM, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Chu Ngọc Hải (từng có một tiền án) và Hoàng Anh bằng thủ đoạn đóng giả là công an, gọi điện cho các cửa hàng điện thoại lớn trên các địa bàn TP.HCM để đặt mua điện thoại và máy tính bảng sau đó yêu cầu giao đến trụ sở công an các quận, huyện.

Khi nhân viên các hãng điện thoại đem hàng tới trụ sở công an hoặc trụ sở UBND phường… các đối tượng trên yêu cầu nhân viên chờ ở ngoài để mang vào “biếu sếp” rồi thanh toán tiền sau. Tuy nhiên sau khi nhận được hàng, các đối tượng trên đã lẻn đi cửa hậu hoặc cửa thoát hiểm tẩu thoát rồi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, trong tất cả những lần lừa người giao hàng của các cửa hàng điện thoại, Hải và Hoàng Anh đều mặc quân phục công an với quân hàm “thượng úy” để tạo lòng tin cho các nhân viên giao hàng.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, hai bộ đồ sắc phục an ninh và cảnh sát cùng quân hàm thượng úy được mua giá 500 ngàn đồng tại chợ Dân Sinh, quận 1. Để cho giống công an, Hải còn mua thêm 2 khẩu súng đạn bi, roi điện để bên mình...

17-18-33_nh-2
Quân phục và súng bắn đạn bi của hai đối tượng bị cơ quan công an thu giữ

Với những dụng cụ hỗ trợ nói trên cùng với cảnh phục dỏm, từ cuối năm 2014 Hải đã thực hiện hàng chục vụ lừa mua điện thoại Iphone 6, máy tính bảng và iphone 6 plus. Hoàng Anh được Hải rủ tham gia từ thời điểm tháng 7/2015 đóng vai trò giúp sức.

Toàn bộ điện thoại iphone đắt tiền và máy tính bảng, Hải và Hoàng Anh đem bán cho một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận lấy tiền chia nhau tiêu xài. Các đối tượng cho biết đã thực hiện thành công ít nhất 17 phi vụ lừa đảo mua Iphone.

Đến vụ lừa thứ 18 khi tiếp tục điện thoại cho nhân viên hệ thống điện thoại di động Minh Tuấn (ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh) thì 2 đối tượng bị chủ cửa hàng báo tin cho công an dàn cảnh bắt sống khi hai đối tượng này nhờ mang 2 điện thoại di động Iphone 6plus tới trụ sở công an phường 15, quận Bình Thạnh.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm