| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai đề xuất hơn 3.100 tỷ đồng xây kè chống sạt lở

Thứ Bảy 28/09/2024 , 10:39 (GMT+7)

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề xuất với Bộ NN-PTNT và các Bộ, ngành Trung ương về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chồng sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Dự án kè chống sạt lở đang được xây dựng tại huyện Ia Pa. Ảnh: Tuấn Anh.

Dự án kè chống sạt lở đang được xây dựng tại huyện Ia Pa. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong những năm gần đây, tình hình mưa lũ ngày càng bất thường, mưa lớn liên tục kéo dài khiến cho các sông, suối trên địa bàn tỉnh ngày càng sạt lở nghiêm trọng. Điều này đã làm thu hẹp đáng kể diện tích đất sản xuất, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân sản xuất ven sông, cũng như đe dọa thiệt hại về tính mạng con người trong thời gian mưa lũ.

Đặt biệt, trên địa bàn các huyện Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa, Kbang, Phú Thiện, Chư Prông, An Khê, Kong Chro… lũ trên các sông, suối thường xuyên dâng cao, 2 bờ sông có nhiều điểm xảy ra sạt lở rất nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân sinh sống xung quanh khu vực. Điển hình, mùa lũ năm 2009 đã gây ra ngập lụt trên diện rộng cuốn trôi người cùng nhà cửa, hoa màu và đàn gia súc của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Mặc dù vậy, đến nay các địa phương ở Gia Lai vẫn chưa được đầu tư xây dựng công trình phòng chống sạt lở.

Nguyên nhân do kinh phí cho các dự án cấp bách xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, suối rất lớn, trong khi Gia Lai là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Việc huy động nguồn lực của tỉnh để thực hiện các dự án cấp bách còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ NN-PTNT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, hỗ trợ cho tỉnh hơn 3.100 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để xây dựng 17 dự án kè chống sạt lở bờ sông, suối, các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần xử lý cấp bách nhưng chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng.

Xem thêm
Báo chí cần lan tỏa các giá trị cốt lõi, phù hợp với kỷ nguyên mới

Sáng 4/2, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Ất Tỵ 2025, hoạt động truyền thống của người làm báo.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất