| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai xin gia hạn hưởng ưu đãi giá cho các dự án điện gió

Thứ Năm 26/08/2021 , 19:40 (GMT+7)

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến nhiều dự án điện gió bị chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai đã xin gia hạn thêm thời gian áp dụng giá bán điện hỗ trợ.

Các dự án điện gió ở Gia Lai bị chậm tiến độ.

Các dự án điện gió ở Gia Lai bị chậm tiến độ.

Mới đây, tỉnh Gia Lai đã có văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương cho phép gia hạn thời gian thực hiện cơ chế giá bán điện hỗ trợ (FIT) đối với các dự án điện gió trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2021.

Trước đó, với chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển điện gió, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2018/QÐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Theo đó, giá điện gió trong đất liền được điều chỉnh tăng lên 1.927 đồng/kWh, điện gió trên biển là 2.223 đồng/kWh... Giá điện này được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 và áp dụng trong 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Tuy nhiên, nhiều dự án điện gió tại Gia Lai sẽ khó đạt kịp tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại theo thời hạn hiệu lực giá FIT.

Theo lý giải của tỉnh Gia Lai, hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp Turbine; kéo dài thời gian thi công, lắp đặt; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động xuất nhập cảnh của công nhân kỹ thuật và chuyên gia nước ngoài bị gián đoạn, dẫn đến sự chậm trễ tiến độ thi công và ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ...

Vì vậy, UBND Gia Lai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương cho phép gia hạn thời gian thực hiện cơ chế giá bán điện hỗ trợ đối với các dự án điện gió trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2021.

Điều kiện được gia hạn là các dự án điện gió đang triển khai thi công bị chậm tiến độ để vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021.

Vận chuyển thiết bị điện gió cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vận chuyển thiết bị điện gió cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Được biết, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án điện gió với tổng công suất 1.242,4 MW được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực.

Ở một khía cạnh liên quan, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 công ty sử dụng lao động người nước ngoài không có giấy phép tại các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng số tiền mà các doanh nghiệp phải nộp phạt là hơn 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu 9 công ty trên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Việc xử phạt này xuất phát từ việc lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra tại các Ban quản lý dự án điện gió trên địa bàn vào tháng 5/2021. Tại đây, lực lượng chức năng  phát hiện 294 lao động nước ngoài (293 lao động có quốc tịch Trung Quốc, 1 lao động quốc tịch Ấn Độ) không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Xem thêm
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh chính sách tín dụng đối với lâm sản, thủy sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ động chỉ đạo các giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm sản xuất, thúc đẩy, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Siết chặt khai thác nước ngầm, bảo vệ 'túi' nước ngọt ở ĐBSCL

Nước ngầm - nguồn nước ngọt dự trữ lớn cho ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ bị nhiễm mặn. Giải pháp lâu dài kiểm soát, ngăn chặn khai thác nước ngầm cần được tính toán.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.