| Hotline: 0983.970.780

Giá lúa tăng mạnh

Thứ Sáu 27/02/2015 , 09:15 (GMT+7)

Từ sau Tết Nguyên đán cho đến nay, giá lúa, gạo ở ĐBSCL đã tăng mạnh trở lại. 

Nhiều nông dân đang thu hoạch lúa đông xuân (ĐX) chính vụ đều tỏ ra rất vui vì lúa trúng mùa, được giá.

Thông tin Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) chuẩn bị triển khai thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo theo quyết định của Chính phủ đã có tác động tích cực đến thị trường lúa, gạo ở ĐBSCL.

Cụ thể, mấy ngày qua giá lúa ở các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang… đều tăng từ 250-300 đ/kg. Hiện lúa thơm Jasmine 85 thương lái thu mua tại ruộng từ 4.950 – 5.000đ/kg đối với lúa tươi cắt máy. Lúa hạt dài OM 4900, OM 6976 giá 4.700 - 4.800đ/kg, IR 50404 giá 4.300 – 4.350đ/kg.

Giá lúa tăng, thương lái tích cực đi thu mua đã giúp cho việc tiêu thụ lúa của bà con nông dân khá thuận lợi.

Năm nay, nhiều diện tích lúa ĐX ở Kiên Giang thu hoạch ngay sau tết, năng suất đạt 6-7 tấn/ha.

Ông Đỗ Anh Tuấn, ở ấp 5B, xã Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang cho biết: “Vụ này tôi làm giống Jasmine 85, vài ngày nữa là thu hoạch. Giá lúa tăng đúng vào thời điểm bà con thu hoạch rộ nên ai cũng phấn khởi, đỡ phải lo đầu ra mà thu nhập cũng khá”.

Theo ông Tuấn, phần lớn nông dân trong ấp 5B vụ này đều làm giống Jasmine 85, năng suất đạt khá cao, lại bán có giá nên nông dân ai cũng vui như có thêm cái tết thứ hai vậy.

Nhiều nông dân làm theo mô hình cánh đồng lớn (CĐL) do Cty CP BVTV An Giang đầu tư, được hỗ trợ về giống, vật tư và bao chứa lúa khi thu hoạch nên khá yên tâm. Giá lúa tăng đúng vào thời điểm thu hoạch nên bà con càng vui hơn.

Trưởng phòng NN-PTNT Tân Hiệp Lê Văn Mạnh cho biết, đến thời điểm này nông dân trong huyện đã thu hoạch được 12.000/36.655 ha lúa ĐX.

Nhiều nơi nông dân ra đồng sớm do lúa chín đúng vào dịp tết. Từ nay đến đầu tháng 3 nông dân trong huyện sẽ thu hoạch rộ.

Việc triển khai thu mua tạm trữ đang tác động tích cực đến thị trường lúa gạo, giúp cho việc giải quyết đầu ra của nông dân khá thuận lợi.

Vụ này, trên địa bàn huyện có khá nhiều Cty ký kết với nông dân thực hiện CĐL như: Cty CP BVTV An Giang, Cty Tân Thành, Cty Phan Minh Kiên Giang… Nhờ đó giúp nông dân an tâm về đầu ra.

Ông Nguyễn Trung Tín, Giám đốc Cty Phan Minh Kiên Giang cho biết, năm nay đơn vị được Sở NN-PTNT Kiên Giang giao chỉ tiêu bao tiêu 2.000 ha lúa trong CĐL cho nông dân huyện Tân Hiệp và Hòn Đất. Tại Tân Hiệp, Cty ký kết hợp đồng với HTX 7A và 7B, mỗi đơn vị 500 ha.

Ngay sau tết, Cty đã triển khai phương tiện đi thu mua lúa cho nông dân, đảm bảo thu hoạch đến đâu thu mua hết đến đó, không để tồn ứ.

Theo ông Tín, chỉ mấy ngày qua giá lúa đã tăng thêm từ 200 – 250 đ/kg, nhất là từ khi có thông tin đầu tháng 3 tới, VFA sẽ triển khai thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo trong vụ ĐX này. Ngay lập tức thị trường đã trở nên sôi động hơn, thương lái đi mua cũng đông hơn so với trước tết.

Theo sở NN-PTNT Kiên Giang, hiện các địa phương đang bước vào thu hoạch rộ lúa ĐX 2014 – 2015. Đến nay toàn tỉnh đả thu hoach được 101.041/305.000 ha, năng suất trung bình ước đạt 6,55 tấn ha.

Một số địa phương năng suất đạt khá cao như: Tân Hiệp, Giồng Riềng 8 tấn/ha, Hòn Đất 7,2 tấn/ha, Giang Thành 7 tấn/ha…

Thị trường đầu ra cũng khá tốt, mấy ngày qua giá lúa, gạo trong tỉnh đều tăng trở lại, giá lúa loại thường từ 5.000 – 5.1000đ/kg, gạo 9.200 – 9.500đ/kg. Giá lúa tăng mạnh trở lại ngay sau khi nông dân bắt tay thu hoạch rộ vụ lúa ĐX chính vụ sau những ngày nghỉ tết là tín hiệu mừng, giúp nhà nông tăng thêm lợi nhuận.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm