| Hotline: 0983.970.780

Giá mía giảm, vùng nguyên liệu khó giữ nổi

Thứ Ba 05/03/2013 , 10:18 (GMT+7)

Ông Phạm Hồng Văn, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng cho biết: Niên vụ mía 2012 – 2013, càng về cuối vụ mía càng đắng.

Ông Phạm Hồng Văn, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng cho biết: Niên vụ mía 2012 – 2013, càng về cuối vụ mía càng đắng. Giá mía nguyên liệu bán tại ruộng ở huyện Cù Lao Dung chỉ còn 650 – 700 đồng/kg, giảm 200 đồng so với đầu vụ. Với mức giá này, ruộng mía nào thu hoạch năng suất dưới 100 tấn/ha thì xem như huề hoặc lỗ vốn.

Ông Nguyễn Thái Hòa, PGĐ Cty Mía đường Trà Vinh chia sẻ: Giá mía nguyên liệu Cty thu mua tại bàn cân nhà máy là 960 đồng/kg 10 CCS. Giá mía giảm so với đầu vụ là do thời gian qua giá đường thành phẩm liên tục giảm và nay chỉ còn khoảng 14.000 đồng/kg. Với giá này, nông dân nào trồng mía đạt năng suất 80 tấn/ha sẽ lỗ vốn, trên 100 tấn/ha và trữ đường phải đạt trên 11 CCS thì mới có lãi.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết: Đến cuối tháng 2/2013, đường tồn kho tại 40/41 nhà máy đường đang hoạt động là 277.769 tấn, các Cty thương mại thuộc Hiệp hội là 20.814 tấn. Nguyên nhân dẫn đến đường tồn kho ngày một nhiều là do bị đường nhập lậu cạnh tranh về giá. Hiện tại, giá đường Thái Lan bán tại TPHCM khoảng 13.800 đồng, tại khu vực biên giới Tây Nam 13.400 – 13.600 đồng/kg, tại Lao Bảo 13.500 đồng/kg, Đông Hà 13.900 đồng/kg.

Đường RS XK sang Trung Quốc cũng đang bị chững lại và giá chỉ ở mức khoảng 14.800 đồng/kg. Trong khi đó giá đường trong nước được các Cty bán ra chỉ ở mức 14.000 – 14.700 đồng/kg (đã tính thuế VAT) với đường kính trắng, đường vàng 13.500 – 13.900 đồng/kg…Chính vì giá đường thấp đã kéo giá mía chỉ còn 650 – 700 đồng đồng/kg tại ruộng.


Đường tồn kho của Cty Casuco

Ông Nguyễn Văn Đồng, GĐ Sở NN-PTNT Hậu Giang cho rằng: Trước sự không ổn định về giá mía nguyên liệu, Hậu Giang quyết định quy hoạch lại vùng mía nguyên liệu khoảng 10.000 – 12.000 ha, giảm 2.000 ha so với hiện tại và ưu tiên giữ diện tích cho năng suất ổn định từ 100 tấn/ha trở lên. Trên cơ sở quy hoạch này, Hậu Giang đã và đang đầu tư hệ thống đê bao chống lũ cho vùng mía với tổng kinh phí hơn 159 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đầu tư 42 tỷ đề làm đê bao bảo vệ 2.500 ha mía, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Khi đê bao hoàn thành, ngành nông nghiệp sẽ thực hiện mô hình lấp mương trồng mía theo kiểu chuyên canh để đưa cơ giới hóa vào thu hoạch mía. Đề án đã có nhưng địa phương vẫn đang bị động nguồn vốn đầu tư.

Tại buổi làm việc với đại diện HHMĐVN, Cty Casuco và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám ghi nhận những khó khăn mà ngành đường đang gặp phải và sẽ đề xuất với Chính phủ tháo gỡ. Thứ trưởng cũng đề nghị Casuco ngoài việc tập trung phát triển SX, cần phải quan tâm đến việc nâng cao đời sống người trồng mía, bằng cách hỗ trợ và nhân rộng nhiều giống mía mới chất lượng, giới thiệu các mô hình xen canh mía - cá, mía - hoa màu…để giúp bà con nâng cao nguồn thu nhập, yên tâm gắng bó với cây mía. Còn đối với tỉnh Hậu Giang, tỉnh cần xây dựng ngay đề án tổng thể về cánh đồng mẫu lớn để đưa cơ giới hóa vào thu hoạch thì mới hạ được giá thành. Khi đã có cánh đồng mẫu lớn nên kết hợp phát triển cây mía gắn với nuôi trồng thủy sản, cây màu và phải có giải pháp giải quyết lao động nông nhàn cho người trồng mía.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm