| Hotline: 0983.970.780

'Gia phả của đất' truyền thông điệp gì?

Thứ Ba 29/03/2016 , 13:10 (GMT+7)

Bộ phim “Gia phả của đất” phát sóng lúc 20h40 các ngày thứ 4, 5, 6 hằng tuần trên kênh VTV1 đang gây chú ý của khán giả.

Đề tài 4K

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh: “Gia phả của đất” được đánh giá là “4K”: Đề tài “khô”, làm phim “khó”, diễn viên “khổ” và khi phát sẽ “kén” khán giả.

Đây cũng là bộ phim truyền hình được làm lâu nhất từ trước tới nay của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) với gần 2 năm cho 38 tập phim.

“Gia phả của đất” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hoàng Minh Tường, đồng thời phát triển và sáng tạo thêm để làm nổi bật những mảnh đời, những thân phận người dân nghèo gắn bó cả cuộc đời với nông thôn, đồng ruộng.

Bộ phim kể về một vùng quê Bắc bộ với thời gian trải dài từ cuối những năm 70 (TK XX) tới ngày hôm nay. Đó là xã Thanh Bình - vùng đất thuần nông đã phải chứng kiến rất nhiều câu chuyện, đau thương có, nực cười cũng có trong giai đoạn xã hội phát triển từ thời kỳ bao cấp sang đổi mới.

Trong bức tranh nông thôn ấy, đạo diễn đã khắc hoạ sinh động những nhân vật điển hình mang đậm tâm tính con người ở một xã nông nghiệp Bắc bộ: Người giáo điều; kẻ hám thành tích, luôn tìm cách đầu cơ trục lợi, thậm chí không thiếu những thủ đoạn nham hiểm; người trung thực luôn đấu tranh và chịu rất nhiều thiệt thòi cho gia đình để quyết tâm nhổ tận gốc sự yếu kém đã bám rễ trên mảnh đất quê hương mình.

Bộ phim cũng cho thấy những cuộc đối đầu vô cùng quyết liệt và gian truân trong việc lựa chọn những người cán bộ vì quyền lợi hay vì lý tưởng. Suốt một khoảng thời gian dài, những vấn đề của làng quê cứ thế diễn ra, tạo nên những vết sẹo không thể xóa mờ, nhưng cũng làm nên sự thay da đổi thịt trên chính mảnh đất quê hương.

“Gia phả của đất” như một thách thức trong xu hướng xem truyền hình hiện nay, khi có quá nhiều chương trình thực tế lựa chọn các nghệ sỹ giải trí để thu hút người xem. Song, với nội dung chính luận, góc nhìn mới mẻ về nông thôn thời kỳ đổi mới, với những số phận con người... tôi tin “Gia phả của đất” sẽ được đông đảo khán giả truyền hình đón xem”, đạo diễn Quốc Trọng nhấn mạnh.

Đạo diễn Quốc Trọng đã từng thành công với không ít bộ phim về đề tài nông thôn như “Hương đất”, “Bí thư Tỉnh uỷ”, “Bão qua làng"... tiếp tục chỉ đạo diễn xuất trong “Gia phả của đất”.

Dàn diễn viên kỳ cựu

Đạo diễn Quốc Trọng cho biết: “Những nhân vật trong “Gia phả của đất” không có ai tốt hoàn toàn và cũng không có ai xấu hoàn toàn, trong họ luôn có hai mặt tốt - xấu tồn tại đan xen và luôn phải đấu tranh với điều đó. Thông qua những câu chuyện ở vùng nông thôn, tôi muốn đi sâu hơn vào thân phận con người, tất cả đều có những cái tốt, cái xấu, có những bất hạnh, những góc khuất…”.

“Gia phả của đất” có sự kết hợp giữa những diễn viên kỳ cựu và những gương mặt trẻ. Vai chính do NSƯT Hoàng Hải đảm nhận đã lột tả chân thực hình ảnh người cán bộ đầy nhiệt huyết, chân chất, dần bị những ham hố quyền lực, mưu tính thiệt hơn làm tha hoá.

Nghệ sỹ Đàm Hằng cùng lúc đảm nhận hai vai diễn với tính cách trái ngược hẳn nhau, qua đó thể hiện khả năng diễn xuất rất đa dạng. Ngoài ra, thành công của bộ phim không thể không nhắc đến sự đóng góp của NSND Minh Châu, NSƯT Đình Chiến, NSƯT Đỗ Kỷ, Phú Đôn với độ chín về nghề nghiệp, tạo nên những nhân vật vô cùng ấn tượng.

Qua bộ phim, khán giả sẽ cảm nhận được sự kỳ công về mặt tạo hình, phục dựng bối cảnh làng quê Việt Nam ở những năm 70 (TK XX). Đoàn làm phim đã lựa chọn nhiều vùng quê khác nhau để tạo nên một vùng nông thôn Bắc bộ điển hình.

Đặc biệt, đây là một trong những bộ phim đầu tiên VFC sử dụng công nghệ chỉnh màu hiện đại, nhằm mang lại hiệu ứng tốt nhất về hình ảnh, không khí làng quê với không gian, thời gian trải dài suốt nhiều thập kỷ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm