| Hotline: 0983.970.780

Giấc mơ vàng SEA Games

Thứ Ba 10/12/2019 , 07:01 (GMT+7)

Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam gần với tấm HCV SEA Games như lúc này, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park Hang-seo.

15-27-00_vn
Hoàng Đức (số 14) ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Indonesia ở vòng bảng.

Ngày Việt Nam lần đầu vào chung kết SEA Games năm 1995, ngoại trừ hai cầu thủ quá tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng, tất cả thành viên còn lại của U22 Việt Nam đều chưa ra đời. Lần gần nhất Việt Nam dự chung kết SEA Games năm 2009, tất cả họ đều đã chọn con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, và đang mài giũa ở những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Không quá khi nói rằng, thế hệ U22 hiện tại lớn lên cùng giấc mơ được một lần đoạt HCV SEA Games. Đã có nhiều thời điểm, Việt Nam ngỡ như rất gần tấm huy chương cao quý như năm 1999, 2003 và 2009, nhưng rồi vì nhiều lý do, những Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh đều chưa một lần được thấy các bậc đàn anh đăng quang.

Cho tới khi chính họ đứng trước ngưỡng cửa lịch sử vào cuối năm 2019.

Trong dòng chảy không ngừng của thể thao, nhiều môn từng bị xem là khó bắt kịp khu vực như điền kinh, bơi, Việt Nam đã chinh phục được, thậm chí đang là cường quốc tại Đông Nam Á. Nhưng riêng bóng đá, môn thể thao mà chúng ta hai lần vô địch AFF Cup, vẫn để lại những khoảng lặng. Cơn khát HCV vẫn nối dài từ thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, tới Công Vinh, Tài Em, và kéo đến mãi bây giờ.

Là môn thể thao tập thể, bóng đá luôn có những quy luật riêng biệt. Nhưng như một HLV nổi tiếng từng nói, “cái dớp của thế hệ này là tiền đề cho thế hệ sau lập kỷ lục”, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin vào sứ mệnh lịch sử của mình, như cách Brazil lần đầu đoạt HCV Olympic năm 2016, hay Real Madrid là CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League năm 2017. Điểm chung của những lần đi vào lịch sử ấy đều là đội thành công có lực lượng vượt trội so với phần còn lại, giống như những gì U22 Việt Nam đã thể hiện ở SEA Games 30.

U22 Indonesia là một đội đáng gờm, cũng có thể coi là đối thủ xứng đáng nhất của thầy trò Park Hang-seo ở chung kết. Tuy nhiên, đội bóng này còn nhiều vấn đề giống như đội tuyển Indonesia đã mắc: lối chơi dựa nhiều sức, đá dựa trên tinh thần là chính, và dễ mất tập trung khi bị ép liên tục. Cách chơi có phần ngây thơ này đã bị Việt Nam “lợi dụng” và giành chiến thắng ở cả vòng loại World Cup 2022 lẫn vòng bảng SEA Games năm nay.

Việt Nam hiện chỉ cách tấm HCV đúng một trận đấu. Và với thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong tay, người ta tin ông Park sẽ tiếp tục đi vào lịch sử, giống như cách ông đã làm suốt hai năm qua.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm