| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu thị trường bất động sản: Không thể nóng vội

Thứ Sáu 25/01/2013 , 10:48 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trình Đình Dũng cho rằng, nhiều số liệu của thị trường BĐS chưa phản ánh hết thực tế. Và, muốn cứu thị trường này thì không thể nóng vội được.

Điều trần trước UB Kinh tế của Quốc hội sáng qua (24/1), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trình Đình Dũng cho rằng, nhiều số liệu của thị trường bất động sản (BĐS) chưa phản ánh hết thực tế. Và, muốn cứu thị trường này thì không thể nóng vội được.

“Cầu BĐS còn rất lớn”

Theo người đứng đầu ngành xây dựng, hiện TP Hồ Chí Minh đang tồn kho hơn 42 nghìn căn hộ; hơn 98 nghìn m2 văn phòng cho thuê, 1,9 triệu m2 sàn. Dư nợ cho vay BĐS hơn 85 nghìn tỷ. Tại Hà Nội, hơn 550 nghìn m2 sàn chung cư đang tồn kho, 3,5 nghìn căn biệt thự đang bỏ hoang, 175 nghìn m2 sàn cho thuê đang ế khách. Trên toàn quốc, tổng dư nợ BĐS lên tới 208 nghìn tỷ đồng với nợ xấu chiếm 6,5%.

Đánh giá về tình trạng “đóng băng” tại TP Hồ Chí Minh, thị trường BĐS lớn nhất nước, Bộ trưởng Dũng cho biết tình trạng đóng băng đã bắt đầu từ 2008, đến nay đã 5 năm. Dư nợ vay BĐS ở đầu cầu kinh tế lớn nhất cả nước cũng lớn hơn, dù thống kê chưa đầy đủ.

Tình trạng giảm giá ở khu vực đất nền, Bộ trưởng Bộ Xây dựng “khẳng định chắc chắn”: Ít nhất 5%, cao nhất 50%. Trong khi đó, giá chung cư giảm bình quân 15 đến 30%. “Riêng tại TP Hồ Chí Minh, giá đã hạ rất sâu, có dự án đã thủng đáy do DN không chịu nổi lãi suất ngân hàng”, ông Dũng cho hay.

Nhưng mức độ giảm này, theo ông Dũng đánh giá là “chưa phù hợp với khả năng thanh toán”. Thậm chí, Bộ trưởng Dũng nói: “Người có khả năng vẫn cho rằng (giá đó) vẫn cao, nhà đầu tư vẫn còn lãi nhiều. Giảm giá có nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố khả năng của DN. Anh nào chiếm dụng được ít thì phải hạ giá nhiều”.

Theo ông Dũng, nguyên do của tình trạng đóng băng BĐS là do tổng cung các dự án so với nhu cầu là “quá thừa”. Tuy nhiên, những sản phẩm cho người thu nhập thấp, trung bình, mà đại đa số người dân đang cần thì vẫn thiếu. Con số phản ánh nhu cầu được Bộ trưởng Dũng tính toán như sau: Dân số đô thị hiện khoảng 28,8 triệu người. Dự kiến tăng 1 triệu mỗi năm. Đến 2020 sẽ có 38 triệu dân đô thị. Nếu 10% số đó cần nhà chúng ta đã cần 1 triệu căn. Bộ trưởng nói đầy lạc quan “Cầu còn rất lớn, miễn phù hợp với khả năng thanh toán của người dân và với sự hỗ trợ của ngân hàng”.

Đẩy trách nhiệm cho địa phương

ĐB Nguyễn Thị Khá, Ủy viên UB các vấn đề xã hội cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hậu quả “bong bóng” BĐS hiện nay là vì thị trường phát triển thiếu minh mạch. “Để xảy ra tình trạng này thì trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng ở đâu?”, bà Khá truy.

Thừa nhận trách nhiệm chính thuộc về ngành xây dựng, nhưng Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng, các địa phương phải chịu một phần trách nhiệm khi thống kê cho thấy hơn 3 nghìn dự án BĐS hiện nay hầu hết do các địa phương tự quyết định. Chỉ 34/3.000 (quy mô trên 200 ha) dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ.

Còn ĐB Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho rằng, việc “giải cứu” BĐS là cần thiết trong thời điểm này. Tuy nhiên, ĐB quan ngại việc triển khai có được như mong muốn, các số liệu làm cơ sở xây dựng chính sách có đủ sức tin cậy, năng lượng tạo ra có đủ sức đánh tan “cục máu đông” này?

Đồng tình với quan điểm này, Bộ trưởng Dũng thừa nhận việc “giải cứu” thị trường là cần thiết lúc này nhưng rất khó. Cố gắng của Bộ Xây dựng, trước hết tập trung vào việc giải quyết tồn kho, sẽ từng bước gỡ khó cho thị trường nhưng “không thể nóng vội được”.

ĐB Đỗ Văn Đương, Ủy viên UB Tư pháp của Quốc hội, đánh giá, giải pháp tháo gỡ tồn kho của thị trường BĐS hiện mới chỉ là liều thuốc đông y. “Thuốc ngấm từ từ, chầm chậm, kéo dài, trong khi đó cơ thể lại đang ốm yếu thì hiệu quả không cao”, ông Đương nói. Một số giải pháp được ông Đương đánh giá là liều thuốc tây y như chia nhỏ căn hộ, phát triển nhà ở xã hội… nhưng mới chỉ đáp ứng được một phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp, không đủ sức để giải cứu thị trường BĐS.

Việc tháo gỡ về lâu dài, theo ông Dũng, nguyên tắc cao nhất là cân đối cung cầu. Điểm mới trong kế hoạch giải cứu là gắn tháo gỡ khó khăn cho thị trường với việc thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia. Chiến lược này phân rõ 2 nhóm thị trường cần điều chỉnh là nhà ở thương mại sẽ để thị trường điều tiết và nhà ở xã hội (nhà ở phi hàng hóa) cần có sự hỗ trợ của Nhà nước. Bộ cũng nêu rõ 8 nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, vì mục tiêu ai cũng có nhà ở để điều chỉnh thị trường dựa trên nhu cầu có thực của xã hội, không để thị trường phát triển theo hướng “tùy hứng”.

Tại phiên điều trần, nhiều ĐB lo ngại việc các DN kinh doanh BĐS đang cố tình neo giá BĐS để chờ gói “giải cứu” từ Chính phủ. Và, số tiền bơm vào thị trường thực chất có cứu được thị trường, hay lại rơi vào túi của một bộ phận lợi ích nhóm?

Giải đáp thắc mắc này, Bộ trưởng Dũng cho hay, nếu tập trung BĐS vào phân khúc nhà ở xã hội, việc quản lý hoạt động này dễ hơn vì cơ quan quản lý chủ động xây dựng được tiêu chí của người mua nhà. Bộ trưởng thông tin thêm, Nghị định về nhà ở xã hội đã được Bộ Xây dựng trình Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian gần. Việc kiểm soát đầu cơ với các dự án nhà thương mại sẽ được tăng cường, nhắm vào các sàn giao dịch những quy trình vay của nhà đầu tư đối với việc mua lại nhà.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm