Cỏ dại luôn là nỗi lo lắng, trăn trở của bà con nông dân trong canh tác lúa.
Nguy hiểm không kém các loại sâu bệnh hại khác, cỏ dại tấn công mạnh mẽ và cạnh tranh trực tiếp môi trường sống với cây lúa về không gian, ánh sáng và nguồn dinh dưỡng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và phát triển và làm giảm năng suất lúa rõ rệt.
Quan trọng hơn, hiện tại bà con vẫn chưa có được một giải pháp để quản lý cỏ dại một cách hiệu quả, triệt để.
Mong mỏi giải pháp quản lý cỏ dại hiệu quả
Hiện nay, để quản lý cỏ trên ruộng lúa nhà nông phải phun thuốc 2-3 lần, nhưng hiệu quả chỉ đạt 70-80%. Cỏ dại không được xử lý triệt để, phun đi phun lại nhiều lần, phối trộn nhiều loại thuốc chính là những lý do khiến bà con nông dân lo lắng và mong muốn tìm kiếm giải pháp diệt cỏ hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang chia sẻ, ruộng lúa nhà chị thường phun thuốc bằng máy bay, riêng thuốc cỏ thì phun bằng tay để phun rà kỹ, tránh cỏ sót. Dù vậy, vụ nào chị cũng phun lần 2, lần 3, có vụ còn phải nhổ cỏ bằng tay để đảm bảo đồng ruộng sạch cỏ.
“Tôi sợ nhất là cỏ. Vụ nào cũng diệt cỏ cực lắm mà nhiều khi cũng còn sót”, chị Hạnh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang mong mỏi một giải pháp trừ cỏ hậu sớm hiệu quả. Ảnh. Hoàng Uyên.
Không chỉ chị Hạnh, anh Phan Văn Tú, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũng mong mỏi một giải pháp quản lý cỏ dại hiệu quả hơn. “Tôi ở Long An, vùng đất phèn nên quản lý cỏ khó lắm, phải phun xịt 2-3 lần mà vẫn không đạt được hiệu quả triệt để”.
Anh cho biết đã thử nhiều loại thuốc cỏ và pha trộn với nhau nhưng hiệu quả cao nhất chỉ khoảng 80%, vẫn còn cỏ sót. Anh Tú tin rằng nếu có giải pháp quản lý cỏ hiệu quả hơn sẽ giúp nhà nông tiết kiệm thêm chi phí và nâng cao thu nhập khi trồng lúa.
Giải pháp mới diệt cỏ lúa triệt để giai đoạn hậu nảy mầm sớm
Thấu hiểu những khó khăn của bà con, sau thời gian dài nghiên cứu và phát triển, Syngenta đã đưa ra thị trường giải pháp diệt cỏ hậu nảy mầm sớm với hiệu quả vượt trội, diệt cỏ triệt để.
Sau hơn 10 năm nghiên cứu với hàng ngàn công thức hóa học và liều lượng được kiểm tra trên đồng ruộng để xác định thành phẩm và liều dùng, cùng với việc tiến hành hàng trăm khảo nghiệm ở các khu vực trồng lúa thuộc châu Á - Thái Bình Dương, Syngenta đã cho ra đời sản phẩm Baloric® 310EC – một giải pháp diệt cỏ tuyệt vời giai đoạn hậu nảy mầm sớm.
Với cơ chế tác động kép tiên tiến, Baloric® 310EC đã chứng minh hiệu quả diệt 3 nhóm cỏ tuyệt vời kể cả các nhóm cỏ khó trị như nhóm chác lác, lồng vực hay đuôi phụng trong mọi điều kiện canh tác lúa khác nhau.
Là một trong những nông dân đầu tiên sử dụng sản phẩm Baloric® 310EC, anh Nguyễn Văn Biên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đánh giá rất cao sản phẩm. Anh cho biết chỉ phun thuốc 1 lần đã thấy sạch cỏ, không cần phun lại hay phối trộn các loại thuốc khác.
“Tui thấy thuốc này rất an toàn cho lúa, phun xịt xong lúa vẫn xanh tốt, không bị ngộ độc, với tính an toàn như vậy thì không cần tốn thêm tiền phân như khi áp dụng các sản phẩm trừ cỏ khác”, anh Biên chia sẻ.

Ruộng lúa sạch cỏ sau phun thuốc Baloric® 310EC. Ảnh. Hoàng Uyên.
Anh Huỳnh Phú Quý, người điều khiển máy bay phun thuốc tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có cùng nhận định: “Tôi phun máy bay thuê, sợ nhất là thuốc cỏ vì lúa dễ bị ngộ độc, sản phẩm này tôi thấy lúa vẫn xanh tốt nên rất yên tâm”. Đặc biệt, anh đánh giá rất cao khả năng diệt cỏ của sản phẩm, đảm bảo không để lại cỏ sót trên đồng ruộng sau khi phun và rất an toàn cho lúa.
Baloric® 310EC giúp bà con nông dân không cần phối trộn nhiều loại thuốc, giảm số lần phun, cũng như giảm lượng thuốc đưa xuống đồng ruộng, tiết kiệm chi phí thuốc cỏ và phân dặm, và công chăm sóc. Điều này sẽ làm tăng lợi nhuận cho nhà nông và an toàn hơn cho môi trường nhờ giảm sử dụng thuốc và phân hóa học (NPK).
Để giúp nhà nông đánh giá thực tế đồng ruộng về hiệu quả của sản phẩm, vào ngày 12/02/2025 vừa qua, Công ty Syngenta đã tổ chức ngày hội “Giải pháp trừ cỏ mới Baloric® 310EC” với sự tham gia của hơn 250 nông dân. Bà con được quan sát trực quan về hiệu quả của Baloric® 310EC thông qua triệu chứng cỏ chết, độ an toàn của sản phẩm và tham quan thực tế trên đồng ruộng.
Qua quan sát thực tế, bà con đều tin tưởng sản phẩm Baloric® 310EC là giải pháp tối ưu vượt trội trong quản lý cỏ dại, giúp nhà nông canh tác lúa thuận lợi hơn, đảm bảo một vụ mùa bội thu.