| Hotline: 0983.970.780

Giảm giá nước sạch cho người dân mùa hạn mặn

Thứ Ba 09/04/2024 , 13:38 (GMT+7)

UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt chủ trương giảm giá nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận hành và khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam vừa ký ban hành công văn về chủ trương giảm giá nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre.

Theo đó, Trung tâm sẽ giảm giá 2 kỳ hóa đơn tiền nước gồm: kỳ 4/2024 và kỳ 5/2024. Số tiền giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch cho tất cả mục đích sử dụng gồm: nước sinh hoạt các hộ dân cư, phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động kinh doanh dịch vụ. Giá giảm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre sẽ giảm giá 2 kỳ hóa đơn tiền nước gồm: kỳ 4/2024 và kỳ 5/2024. Ảnh: Minh Đảm.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre sẽ giảm giá 2 kỳ hóa đơn tiền nước gồm: kỳ 4/2024 và kỳ 5/2024. Ảnh: Minh Đảm.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, hiện toàn tỉnh có 67 nhà máy nước với công suất khoảng 250.000m3/ngày đêm. Riêng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre đang quản lý 32 nhà máy. Công ty cổ phần Cấp nước Bến Tre quản lý 5 nhà máy, còn lại do một số doanh nghiệp tư nhân quản lý.

Hiện tại, nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền tỉnh Bến Tre khoảng 70 km. Trong đó, trên sông Cửa Đại, độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp Tân An Thị (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành), cách cửa sông 50km. Độ mặn 1‰ tiến sâu vào địa bàn ấp Phú Định (xã Phú Đức, huyện Châu Thành), cách cửa sông 66km.

Trên sông Hàm Luông, độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp Khánh Hội Đông (xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành), ấp Lân Bắc (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách), cách cửa sông 62,4km. Độ mặn 1‰ lấn sâu đến ấp Hàm Luông (xã Tân Phú, huyện Châu Thành) và ấp Hưng Nhơn (xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách), cách cửa sông 73km.

Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4‰ đã xâm nhập đến ấp Khánh Thạnh (xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc), cách cửa sông 48,4km. Độ mặn 1‰ cũng xâm nhập đến ấp Thanh Yên (xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách), cách cửa sông 61km.

Hiện tại có 46 nhà máy nước cấp nước có độ mặn từ 1-3‰. Các nhà máy này đang phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 235 ngàn hộ dân.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn xây hai đập dâng trên sông Cầu

Tỉnh Bắc Kạn sẽ đầu tư hơn 685 tỷ đồng xây kè chống xói lở, đập dâng nước, thu gom nước thải sinh hoạt, chỉnh trang lại lòng sông Cầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm