Với số đất ấy anh làm vườn và trồng rau màu, nhưng thu hoạch không nhiều, giá rau màu lại rẻ, tiền thu được không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, anh lại chuyển sang trồng cây ăn trái. Anh Kha trồng 400 gốc quýt tiều và 70 gốc xoài, cây trồng được hai năm đã cho thu hoạch, mỗi năm từ 1,5 – 1,7 tấn, kinh tế gia đình bớt chật vật hơn. Nhưng sau đó, vùng đất này không giữ được ngọt, thiếu nước tưới tiêu, dẫn đến cây khô cằn và chết dần, gia đình lại lâm vào cảnh khốn khó. Là một nông dân cần cù, chịu khó, anh không bó tay trước những thách thức của cuộc sống. Lúc này, xã Tân Thành mới bắt đầu chuyển sang mô hình nuôi cá bống tượng. Với số vốn ít ỏi chỉ cho phép anh đầu tư vào hai ao với diện tích 300m2. Bằng sự tìm tòi, học hỏi và những kinh nghiệm có được, vụ nuôi đầu cho thu hoạch khá cao. Anh tiếp tục đầu tư thêm 4 ao nữa, hiện tại có 6 ao với diện tích 900m2 chỉ để nuôi cá bống tượng, mỗi năm thu hoạch từ 14 - 16 triệu đồng/ao. Mặc dù đã thành công trong mô hình nuôi cá bống tượng nhưng anh không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao tay nghề và đa dạng cây trồng, vật nuôi thông qua các buổi tập huấn do cán bộ khuyến ngư tỉnh tổ chức.
Không chỉ dừng lại ở một đối tượng nuôi, anh tiếp tục mở hướng mua tôm sú giống về ươm để bán lại, đây cũng là dịp anh được tiếp cận các trại nuôi tôm công nghiệp ở Nha Trang, Phan Thiết, Sóc Trăng, từ đó học được nhiều kỹ thuật nuôi. Tích lũy được kinh nghiệm, anh quyết định triển khai mô hình nuôi tôm công nghiệp với diện tích nhỏ. Với diện tích 2.200m2, vụ đầu thả 60.000 con tôm giống, sau 4 - 5 tháng nuôi thu hoạch được gần 70 triệu đồng, các vụ sau năng suất tăng dần, mỗi năm lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Có nguồn vốn, anh tiếp tục mở mô hình nuôi cá chình với 7 ô nuôi, tổng diện tích 3.150m2, thả hơn 1.000 con cá giống, đến nay đã được 6 tháng, ước tính đến thu hoạch, trừ hết các khoản chi phí, lợi nhuận thu được sau vụ nuôi này trên 100 triệu đồng.