| Hotline: 0983.970.780

Giới thiệu bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên của Việt Nam

Thứ Bảy 14/12/2019 , 10:54 (GMT+7)

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều là bộ sách duy nhất có đầy đủ sách giáo khoa của tất cả các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.  

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều. 

Cho đến hiện nay thì chỉ có 2 Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh làm đủ sách giáo khoa, trong đó có sách giáo khoa môn Giáo dục Thể chất
 

Bám sát chương trình để làm sách

Tọa đàm giới thiệu bộ sách giáo khoa Cánh Diều “Mang cuộc sống vào bài học, Đưa bài học vào cuộc sống” sẽ được tổ chức vào ngày 17/12 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của PV Báo NNVN về thông tin đây là bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên của Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Bá Cường - Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm cho biết: Bộ sách không sử dụng vốn Nhà nước, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa, xóa bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản - in sách giáo khoa.

Bám sát chương trình và phần nội dung cũng làm hoàn toàn mới.

Còn thông tin bộ sách duy nhất có đầy đủ sách giáo khoa của tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, tức là so với các bộ sách khác thì các đơn vị khác không làm đủ? Ông Nguyễn Bá Cường khẳng định: “Cho đến hiện nay thì chỉ có 2 Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh làm đủ sách giáo khoa, trong đó có sách giáo khoa môn Giáo dục Thể chất”.

Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm cũng chia sẻ, đơn vị này chủ trương bám sát chương trình để làm sách giáo khoa và phần nội dung cũng làm hoàn toàn mới.
 

Quy tụ hầu hết chuyên gia Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thông tin từ phía Nhà xuất bản Đại học Sư phạm cung cấp với báo chí cho thấy: Tác giả bộ sách giáo khoa “Cánh Diều” là những nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục uy tín của các trường đại học sư phạm, viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục khác, am hiểu sâu sắc giáo dục phổ thông, có nhiều kinh nghiệm và năng lực tốt trong việc biên soạn Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Trong đó có Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 41/56, tức là hầu hết thành viên Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Chủ biên, tác giả chương trình các môn học: Tiếng Việt - Ngữ văn, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Khoa học tự nhiên, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất,...

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên sách Tiếng Việt lớp 1. 

Chỉ tính riêng bộ sách giáo khoa của lớp 1 (bộ sách “Cánh Diều”) đã quy tụ được 6/8 chuyên gia là Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Chủ biên môn học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm Tổng Chủ biên, Chủ biên của sách giáo khoa lớp 1 (chưa kể hàng chục tác giả Chương trình môn học).

Cụ thể, đó là GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên kiêm Chủ biên sách Tiếng Việt lớp 1; GS.TSKH Đỗ Đức Thái - Tổng chủ biên sách Toán lớp 1; PGS.TS Đỗ Tiến Đạt - Chủ biên sách Toán lớp 1; PGS.TS Mai Sỹ Tuấn - Tổng chủ biên sách Tự nhiên và Xã hội lớp 1; TS Bùi Phương Nga - Chủ biên sách Tự nhiên và Xã hội lớp 1; TS Lưu Thu Thủy - Tổng chủ biên kiêm Chủ biên sách Đạo đức lớp 1; Th.S Lê Anh Tuấn - Tổng chủ biên kiêm Chủ biên sách Âm nhạc lớp 1; TS Đặng Ngọc Quang - Tổng chủ biên kiêm Chủ biên sách Giáo dục Thể chất 1; TS Phạm Văn Tuyến – Tổng chủ biên sách Mỹ thuật lớp 1 và Th.S Nguyễn Thị Đông - Chủ biên sách Mỹ thuật lớp 1; PGS.TS Nguyễn Dục Quang - Tổng chủ biên kiêm Chủ biên sách Hoạt động trải nghiệm lớp 1.

GS.TSKH Đỗ Đức Thái - Tổng chủ biên sách Toán lớp 1. 

Điều này, theo đánh giá từ phía Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, rất thuận lợi trong việc biên soạn sách giáo khoa vì bản thân mỗi tác giả đều đã thấm nhuần tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới và hiện thực hóa trong từng bài học trong sách giáo khoa lớp 1.

Bộ sách giáo khoa “Cánh Diều” thực hiện thống nhất, xuyên suốt quan điểm biên soạn: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. Đó là tinh thần căn cốt của bộ sách giúp cho học sinh có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực và phẩm chất theo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xem thêm
Khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Đất đai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa Luật Đất đai số 31/2024/QH15 vào cuộc sống.

Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Mua bán rùa quý tràn lan từ 'chợ ảo' đến đời thực

Thời gian qua, hoạt động mua bán rùa diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thách thức các cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất