| Hotline: 0983.970.780

Giông lốc, mưa đá làm 416 nhà dân ở Tuyên Quang bị hư hỏng

Thứ Ba 03/03/2020 , 11:04 (GMT+7)

Mưa đá kèm gió lốc tối 2/3 tại Tuyên Quang đã khiến 416 nhà dân ở Tuyên Quang bị hư hỏng. Mưa lốc cũng làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của dân.

Đã có hơn 400 hộ gia đình ở Tuyên Quang bị ảnh hưởng do mưa đá, gió lốc. Ảnh: CTV.

Đã có hơn 400 hộ gia đình ở Tuyên Quang bị ảnh hưởng do mưa đá, gió lốc. Ảnh: CTV.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mức 5.000m, chiều tối 2/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa giông với lượng mưa tính từ 19h ngày 2/3 đến 7h ngày 3/3 phổ biến là 5-10mm. Tại một số xã của huyện Chiêm Hóa và huyện Hàm Yên đã xảy ra mưa đá với đường kính lên đến 3cm.

Mưa lốc đã làm 416 nhà dân ở bị ảnh hưởng, trong đó có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 414 nhà bị tốc mái một phần. Mưa lốc cũng khiến 365 ha lúa, 25 ha ngô, 16 ha, lạc, 10 ha rau màu, 30 ha cây ăn quả… của người dân bị ảnh hưởng.

Những viên đá có đường kính lên đến 3 cm. Ảnh: CTV.

Những viên đá có đường kính lên đến 3 cm. Ảnh: CTV.

Ông Bùi Chí Thanh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã bị thiệt hại khẩn trương kiểm tra, khắc phục thiệt hại; tiếp tục rà soát số liệu báo cáo theo quy định.

Với những hộ bị thiệt hại nặng ngoài hỗ trợ về tiền sẽ thực hiện phương châm “4 tại chỗ” huy động tối đa các lực lượng giúp đỡ hộ gia đình khắc phục thiệt hại để họ sớm ổnh định cuộc sống.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất