| Hotline: 0983.970.780

GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam trao học bổng cho trẻ em nghèo Cần Giờ

Thứ Hai 12/09/2022 , 16:26 (GMT+7)

TPHCM Ngày 12/9, Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ.

Đại diện Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam trao 15 suất học bổng cho các em học sinh Trường tiểu học Bình Khánh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đại diện Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam trao 15 suất học bổng cho các em học sinh Trường tiểu học Bình Khánh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tại Trường tiểu học Bình Khánh (ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM) và Trường THCS Tam Thôn Hiệp (ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM), GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã trao mỗi trường 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là những suất học bổng nằm trong Quỹ khuyến học Growmax do GrowMaxBáo Nông Nghiệp Việt Nam thành lập với quy mô 8 tỷ đồng dành cho các em học sinh nghèo hiếu học tại các địa phương ven biển Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Dũng, quản lý khu vực Đông Nam bộ Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax phát biểu tại lễ trao học bổng cho học sinh Trường THCS Tam Thôn Hiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Văn Dũng, quản lý khu vực Đông Nam bộ Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax phát biểu tại lễ trao học bổng cho học sinh Trường THCS Tam Thôn Hiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Văn Dũng, quản lý khu vực Đông Nam bộ Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax cho biết, là công ty thức ăn thủy sản có vốn 100% của người Việt Nam, ban lãnh đạo công ty luôn trăn trở với những khó khăn của các em học sinh nghèo, đặc biệt là trẻ em nghèo vùng ven biển. "Tri thức là con đường sáng nhất để thay đổi cuộc đời mỗi con người, vì vậy Quỹ khuyến học Growmax được thành lập để hỗ trợ các em học sinh nghèo vùng ven biển vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập để trở thành những người công dân ưu tú có ích cho bản thân, cho gia đình, xã hội và đất nước. Gromax luôn đồng hành cùng với các em học sinh nghèo vượt khó trên mọi miền đất nước”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Chi nhánh Báo Nông nghiệp Việt Nam tại TP.HCM trao học bổng cho học sinh Trường tiểu học Bình Khánh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Chi nhánh Báo Nông nghiệp Việt Nam tại TP.HCM trao học bổng cho học sinh Trường tiểu học Bình Khánh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thầy Đặng Thái Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Khánh (ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) cho hay, trong năm học 2022-2023, trường có 963 học sinh, trong đó số học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 10%. Đời sống của đại bộ phận người dân chủ yếu là nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ và làm công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận. Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm cho đời sống của người dân, cũng như các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ sách giáo khoa, quần áo, học bổng để giúp các em học sinh thuộc diện hộ nghèo có điều kiện đến lớp.

Theo Thầy Bình, 15 em học sinh được trao học bổng hôm nay là những em học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhà trường chọn để nhận học bổng của Quỹ khuyến học Growmax, sẽ tạo động lực cho các em vươn lên, cũng như giúp các em học sinh khác phấn đấu để được nhận những suất học bổng, thực hiện tốt hơn việc học tập của mình.

Thầy Bình mong muốn, thời gian tới các mạnh thường quân đặc biệt là GrowMax và Báo Nông Nghiệp Việt Nam tiếp tục hỗ trợ chia sẻ với các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường cũng như huyện Cần Giờ có thêm điều kiện học tập tốt hơn.

Đại diện Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax và Báo Nông Nghiệp Việt Nam trao 15 suất học bổng cho các em học sinh Trường THCS Tam Thôn Hiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đại diện Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax và Báo Nông Nghiệp Việt Nam trao 15 suất học bổng cho các em học sinh Trường THCS Tam Thôn Hiệp. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Là một trong những học sinh được nhận học bổng của Quỹ khuyến học Growmax, em Nguyễn Thu Cúc, học sinh lớp 8/4 Trường THCS Tam Thôn Hiệp (ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM) cho biết, nhà chỉ có 2 cha con, trong khi đó cha em bị bệnh 3 năm nay không thể đi làm. Mọi công việc trong nhà đều do em gánh vác. Sau giờ học, em dành thời gian buổi chiều để đi phụ giúp người quen kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống của hai cha con.

“Hàng xóm và họ hàng, địa phương cũng hỗ trợ cha con em. Hôm nay nhận được học bổng em rất vui, đây sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp chúng em có thêm động lực để học tập, rèn luyện, mang lại những điều có ý nghĩa cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Em hứa sẽ học tập thật tốt để sau này có thể có một nghề ổn định, kiếm tiền giúp cha chữa bệnh”, Thu Cúc bộc bạch.

Còn hoàn cảnh của em Nguyễn Chí Hiếu, học sinh lớp 8/4 Trường THCS Tam Thôn Hiệp cũng không khá hơn là mấy. Cha em bị bệnh ở nhà gần 10 năm nay, một mình mẹ tần tảo sớm hôm bán quán ăn ngoài chợ để lo cho gia đình. Thương cha mẹ, hai anh em Hiếu cố gắng học tập thật giỏi để có thể “thoát nghèo”. “Hôm nay em rất vui vì được nhận được học bổng, em sẽ để dành số tiền này để phụ cha mẹ đóng tiền học trong những ngày sắp tới. Anh em đã tốt nghiệp và đi làm công nghệ thông tin, cũng phụ giúp cha mẹ, em hứa sẽ noi gương anh cố gắng học tập thật giỏi để giúp cha mẹ sau này”, Chí Hiếu nói.

Thầy Đặng Thái Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Khánh trao Thư cảm ơn tới Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thầy Đặng Thái Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Khánh trao Thư cảm ơn tới Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thầy Nguyễn Ngọc Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Thôn Hiệp cho biết, trên địa bàn xã Tam Thôn Hiệp có khoảng 50% số học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, với sự quan tâm của Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax và Báo Nông Nghiệp Việt Nam hỗ trợ các em học sinh vùng sâu vùng xa phần học bổng để phần nào giúp các em vượt qua khó khăn trong thời gian tham gia học tập tại trường.

Thầy Phương gửi lời cảm ơn tới Công ty GrowMax và Báo Nông Nghiệp Việt Nam, và mong muốn công ty tiếp tục duy trì cũng như giới thiệu các tổ chức cá nhân tiếp tục hỗ trợ các em học sinh khó khăn vùng sâu vùng xa của huyện Cần Giờ.

“Khi các em học sinh nhận được phần học bổng này, các em hãy trân trọng và học tập thật tốt, kết quả học tập của các em chính là lời cám ơn đến các chú, các bác đã hỗ trợ cho các em. Mong các em tiếp tục nỗ lực cố gắng để luôn là con ngoan trò giỏi, người công dân tốt, có ích cho quê hương, đất nước”, thầy Nguyễn Ngọc Phương gửi lời nhắn nhủ tới các em học sinh.

Công ty TNHH thức ăn thủy sản GrowMax là doanh nghiệp sản xuất thức ăn nuôi tôm 100% vốn nội địa. Mục tiêu của GrowMax không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu với đích đến cuối cùng là mang lại những sản phẩm của người Việt có chất lượng vượt trội, từ đó làm bàn đạp tiến đến thị trường quốc tế, góp phần ghi dấu ấn hình ảnh con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất