| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội sẽ mở thêm 100 điểm bán hàng bình ổn giá

Thứ Tư 24/08/2011 , 11:03 (GMT+7)

Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục mở thêm khoảng 100 điểm bán hàng bình ổn giá...

Khách hàng lựa chọn hàng tại một điểm bán hàng bình ổn giá

Nhằm góp phần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố, từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục mở thêm khoảng 100 điểm bán hàng bình ổn giá, nâng tổng số điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn Thủ đô lên gần 700 điểm.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết tại cuộc họp báo về chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố, do Sở Thông tin Truyền Thông và Sở Công thương Hà Nội tổ chức, chiều 23/8.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, đến thời điểm này, sau bốn tháng triển khai Chương trình ”Bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hà Nội năm 2011” thành phố đã tạm ứng vốn đợt 1 cho 11 doanh nghiệp tổng số tiền trên 319 tỷ đồng. 

Hơn 560 điểm bán hàng bình ổn giá, trong đó có tới 271 điểm ở khu vực ngoại thành (tăng gấp ba lần so với năm 2010) đang tổ chức bán với giá bình ổn đúng các mặt hàng thiết yếu đã cam kết. 

Giá hàng hóa tại các điểm bán hàng bình ổn đều được niêm yết rõ ràng và tương đối ổn định, không có tình trạng tăng giá bất thường tại các điểm bán.

Hàng hóa tại các điểm bán nhìn chung phong phú, đa dạng, có bao bì, nhãn mác ghi nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng. 

Các doanh nghiệp cũng đã tổ chức bán hàng bình ổn thường xuyên, liên tục; cam kết không để xảy ra thiếu hàng, đặc biệt những thời điểm xảy ra mưa bão. 

Việc sắp xếp, trang trí hàng hóa tại các điểm bán hàng bình ổn cũng đảm bảo văn minh thương mại, thuận tiện cho khách hàng đến mua sắm.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Công thương và Sở Thông tin-Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh, để chương trình bình ổn giá đến được với đông đảo người dân hơn, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng chương trình này đến người dân và cả doanh nghiệp; Chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất; Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm đồng thời hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình triển khai công tác bình ổn giá...

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm