| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Hàng trăm hộ dân đến nhận gạo từ thiện từ máy ATM

Thứ Tư 22/04/2020 , 12:49 (GMT+7)

Sáng 22/4 đã có hàng trăm hộ dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh xếp hàng đến nhận gạo miễn phí tại cây ATM gạo, đặt tại đường Phan Đình Phùng.

Dòng người đội mưa, xếp hàng chờ đến lượt nhận gạo miễn phí từ cây ATM. Ảnh: Gia Hưng.

Dòng người đội mưa, xếp hàng chờ đến lượt nhận gạo miễn phí từ cây ATM. Ảnh: Gia Hưng.

Nằm trong khuôn khổ chương trình lắp đặt máy phát gạo và trao tặng gạo miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên toàn quốc, dự án “ATM gạo toàn quốc - Vườn yêu thương” đã trao tặng 1 máy phát gạo và 5 tấn gạo cho người nghèo Hà Tĩnh.

Dưới sự khâu nối của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, chiếc máy phát gạo đầu tiên được lắp đặt tại sảnh Trung tâm văn hóa điện ảnh Hà Tĩnh, đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh và chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 22/4.

Anh Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã khâu nối, kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh ủng hộ được 36 tấn gạo cho người dân trên địa bàn.

Gần 5 tấn gạo đã được cây ATM của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phát cho người dân trong sáng 22/4. Ảnh: Gia Hưng.

Gần 5 tấn gạo đã được cây ATM của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phát cho người dân trong sáng 22/4. Ảnh: Gia Hưng.

Theo dự kiến, tại điểm phát gạo ở Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh sẽ phát 10 tấn gạo trong 3 ngày (từ 22 - 24/4), tuy nhiên ngay trong buổi sáng  nay đã có hàng trăm hộ dân đến xếp hàng nhận gạo, với trọng lượng đã phát đạt gần 5 tấn, mỗi suất người dân nhận 5 kg gạo.

Với thông điệp “ai thiếu xin mời nhận, ai có vui lòng góp sức”, cây ATM gạo ở Hà Tĩnh nhận được sự đồng hành, hưởng ứng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Ông Nguyễn Danh Hải, Phó Giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc (Công ty cổ phần Nam Dược) cho hay: Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Nam Dược đã trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên công ty mua 1 tấn gạo (trị giá 13 triệu đồng) chung tay hỗ trợ người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua giai đoạn khó khăn.“Giá trị tuy không lớn nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chúng tôi hi vọng “hạt gạo yêu thương” của Nam Dược sẽ góp phần giúp người nghèo Hà Tĩnh ấm lòng”, ông Hải chia sẻ.

Đại diện Công ty cổ phần Nam Dược trao tặng 1 tấn gạo cho Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân. Ảnh: Gia Hưng.

Đại diện Công ty cổ phần Nam Dược trao tặng 1 tấn gạo cho Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân. Ảnh: Gia Hưng.

Cầm trên tay túi gạo từ các tình nguyện viên, bà Nam (TP Hà Tĩnh) xúc động: “Trước vợ chồng tôi có đi bán nước chè để trang trải cuộc sống nhưng hơn tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thất nghiệp. Giờ nhận được số gạo này tôi rất vui, đây là động lực để gia đình vơi bớt khó khăn”.

Được biết, do số lượng người đến nhận gạo đông, để đảm bảo việc giãn cách xã hội và thực hiện nhanh chóng trong điều kiện thời tiết có mưa, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã đặt thêm 2 chiếc bàn 2 bên cây ATM gạo để phát cho những người già cả, tàn tật. Đồng thời, các lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho người dân khi đến nhận gạo.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm