| Hotline: 0983.970.780

Thêm hai 'máy ATM gạo' cho người nghèo

Chủ Nhật 12/04/2020 , 18:21 (GMT+7)

Sau "máy ATM gạo" đầu tiên tại TP.HCM, ngày 12/4 lại có thêm 2 máy ATM gạo tự động nữa được lắp đặt tại UBND xã Vĩnh Lộc B và Nhà thiếu nhi quận 12.

Trước đó, ngày 6/4, tại số 204B đường Vườn Lài (Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh), máy “ATM gạo” tự động đầu tiên đã được lắp đặt nhằm phát gạo từ thiện cho người dân nghèo. Đặc biệt, máy phát gạo miễn phí này được thiết kế rất độc đáo như cây ATM, mọi thao tác đều sử dụng thông qua công nghệ, chỉ cần nhấn nút, gạo sẽ tự động chảy ra.

Ngay sau khi máy ATM gạo tự động xuất hiện đã nhận được sự hưởng ứng ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân khắp mọi nơi vì mang ý nghĩa rất nhân văn và có sức lan tỏa yêu thương mạnh mẽ.

Từ sáng sớm việc thi công lắp đặt máy ATM gạo đã được khẩn trương để kịp đưa vào vận hành phục vụ người dân nghèo. Ảnh: MS.

Từ sáng sớm việc thi công lắp đặt máy ATM gạo đã được khẩn trương để kịp đưa vào vận hành phục vụ người dân nghèo. Ảnh: MS.

Từ ý nghĩa tốt đẹp đó, ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty PHGLock (chủ nhân của chiếc máy ATM đầu tiên tại quận Tân Phú) đã quyết định chế tạo thêm 2 “máy ATM” tự động nữa và tiến hành lắp đặt tại UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và Nhà thiếu nhi quận 12.

Việc làm này nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong khi máy ATM chưa hoàn thành nhưng đã có rất đông người dân kéo đến chờ để nhận gạo. Ảnh: MS.

Trong khi máy ATM chưa hoàn thành nhưng đã có rất đông người dân kéo đến chờ để nhận gạo. Ảnh: MS.

Giám đốc công ty PHG Lock Hoàng Tuấn Anh chia sẻ: “Những máy ATM gạo này chúng tôi thiết kế bằng hệ thống tự động và hoàn toàn miễn phí lắp đặt, bàn giao cho các quận/huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Việc tiếp nhận gạo và tổ chức sắp xếp, điều phối người nhận sẽ do các địa phương quản lý”.

Người dân được hướng dẫn xếp hàng theo đúng quy định để vào nhận gạo miễn phí tại máy ATM tự động. Ảnh: MS.

Người dân được hướng dẫn xếp hàng theo đúng quy định để vào nhận gạo miễn phí tại máy ATM tự động. Ảnh: MS.

Theo ông Tuấn Anh, máy “ATM gạo” thứ hai lắp đặt tại UBND xã Vĩnh Lộc B có quy mô lớn hơn máy ATM đầu tiên, gồm hai bồn chứa gạo được đặt trên cao và hệ thống ống dẫn. Nơi nhận gạo được kết nối với một nút ấn thông minh, khi người dân ấn vào gạo sẽ chảy ra.

Tuy nhiên, hệ thống tự động kết nối với máy chủ, sẽ có nhân viên kỹ thuật trực 24/24 điều hành hoạt động cùa máy nhằm giảm thiểu việc gạo bị cấp sai đối tượng và không đến đúng tay người nghèo.

Mọi người dân đến nhận gạo miễn phí đều được hướng dẫn đeo khẩu trang và xịt nước sát khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid -19. Ảnh: MS.

Mọi người dân đến nhận gạo miễn phí đều được hướng dẫn đeo khẩu trang và xịt nước sát khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid -19. Ảnh: MS.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng 12/4, khi máy ATM đang được gấp rút thi công hoàn thành để đưa vào sử dụng thì đã có rất đông người dân quanh khu vực kéo đến chờ sẵn. Do vậy, chủ nhân của máy ATM gạo đã quyết định cho máy “chạy” sớm hơn dự kiến để kịp thời phục vụ người dân nghèo.

Mỗi người dân được nhận một túi nilông để đựng 2 kg gạo từ máy ATM tự động. Ảnh: MS.  

Mỗi người dân được nhận một túi nilông để đựng 2 kg gạo từ máy ATM tự động. Ảnh: MS.  

Người dân đến nhận gạo được hướng dẫn đứng vào các vị trí đã được đánh dấu sẵn cách nhau 2m theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Mỗi người được phát bao nilon để vào nhận 2kg gạo/lượt bấm nút máy ATM.

Người dân nghèo rất vui khi được nhận phần gạo hỗ trợ miễn phí từ máy ATM gạo tự động. Ảnh: MS.

Người dân nghèo rất vui khi được nhận phần gạo hỗ trợ miễn phí từ máy ATM gạo tự động. Ảnh: MS.

Cũng trong sáng 12/4, trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã Vĩnh Lộc B, CLB Doanh nhân Họ Lê Sài Gòn đã tổ chức Lễ giao nhận 5 tấn gạo, tiếp thêm cho đơn vị quản lý vận hành máy ATM gạo để trao số gạo trên đến tận tay bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

UBND xã Vĩnh Lộc B cũng mong muốn mọi người tiếp tục quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng địa phương để máy ATM gạo duy trì hoạt động, góp phần giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn trong "cơn bão dịch Covid-19" và thời gian tới.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất