| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp quy mô lớn

Thứ Sáu 01/06/2018 , 20:20 (GMT+7)

 Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp Công an huyện Đức Thọ vừa phá thành công đường dây trộm chó chuyên nghiệp xuyên tỉnh.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Cụ thể, vào khoảng 3h30 ngày 1/6, lực lượng Công an phục kích, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi trộm chó gồm: Nguyễn Xuân Hội (SN 1971), Nguyễn Văn Khương (SN 1979), cùng trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Mai Xuân Hào (SN 1976), trú xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; Trần Ngọc Khai (SN 1965), Lê Đức Thiện (SN 1990), Phạm Đình Quế (SN 1985), cùng trú xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ. Khi bị bắt giữ, các đối tượng vừa đi trộm chó về bán cho Đoàn Văn Lộc (SN 1954), trú thôn Đông Xá, xã Đức Hòa.

 Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 22 con chó có trọng lượng gần 300kg, 4 súng bắn điện, 3 bình xịt hơi cay, 2 dao bấm, 2 kiếm tự tạo, 2 ná cao su bắn bi, 7 điện thoại di động, 6 chiếc xe máy. Tất cả xe máy đều được lắp kích điện phục vụ cho việc trộm chó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, hàng ngày vào thời điểm từ 1 - 2h sáng chúng dùng xe máy đi khắp các địa bàn trong toàn tỉnh, có khi sang cả địa bàn tỉnh Nghệ An để rình bắt trộm chó. Khi phát hiện chó thì tiếp cận rồi dùng súng bắn điện bắn rồi bắt chó cho vào rọ, chở đi. Bằng thủ đoạn trên, bình quân mỗi đêm một đối tượng bắt được từ 7 - 12 con chó. “Chiến lợi phẩm” trộm được chúng mang về bán cho đối tượng Đoàn Văn Lộc; bình quân mỗi con chó bán từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng. Những con đẹp chúng bán cho những người có nhu cầu nuôi với giá 5 - 7 triệu đồng/con.

 Điều tra mở rộng, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện Can Lộc tiếp tục kiểm tra tại gia đình đối tượng Lương Sỹ Mai (SN 1968) và Lương Minh Công (SN 1969), trú xóm Hạ Vàng, xã Vượng Lộc. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm con chó đang nhốt trong chuồng và lồng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Theo lời khai của đối tượng Công, mỗi ngày đối tượng này thu mua từ 300kg - 500kg chó của các đối tượng khác ở các địa bàn Can Lộc, Cẩm Xuyên, TP.Hà Tĩnh, Thạch Hà… sau đó bán cho các quán ăn trên địa bàn và nhập cho thương lái ở Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm