| Hotline: 0983.970.780

Hai công trình thủy lợi quan trọng tỉnh Bắc Ninh thi công vượt tiến độ

Thứ Hai 24/08/2020 , 15:00 (GMT+7)

Ngày 24/8, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến kiểm tra tiến độ công trình Trạm bơm tưới Vạn Ninh (Gia Bình) và Trạm bơm Tri Phương II (Tiên Du).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ thi công hai trạm bơm Tri Phương II và Vạn Ninh. Ảnh: BBN.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ thi công hai trạm bơm Tri Phương II và Vạn Ninh. Ảnh: BBN.

Trạm bơm tưới Vạn Ninh (Gia Bình) và Trạm bơm Tri Phương II (Tiên Du) là 2 công trình thủy lợi quan trọng nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trạm bơm tưới Vạn Ninh (Gia Bình) có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, bảo đảm cấp nước cho hơn 1.600 ha canh tác của huyện Gia Bình được khởi công từ tháng 12/2019, đến nay đã hoàn thành 100% phần công trình đầu mối. Phần kênh chính và công trình trên kênh dự kiến đến cuối tháng 9/2020 sẽ hoàn thành, sớm hơn 2 tháng so kế hoạch.  Nhưng khó khăn hiện nay, phần kênh dẫn trong đồng còn 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng, việc giải ngân vốn cho dự án mới bố trí được 45/76 tỷ giá trị thực hiện.

Với Trạm bơm Tri Phương II (Tiên Du), dự án có tổng dự toán 660 tỷ đồng, bảo đảm cung cấp nước tưới cho hơn 5.900 ha và tiêu chủ động cho hơn 1.800 ha canh tác.

Đây là dự án lớn, nhiều hạng mục thi công phức tạp đòi hỏi về yêu cầu kỹ thuật cao. Đến nay, các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo thiết kế phê duyệt, bảo đảm tiến độ đề ra. Dự kiến, trạm bơm đưa vào vận hành phục vụ từ vụ xuân 2021.

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án kiến nghị tỉnh bố trí bổ sung kinh phí để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng được giao, các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các hạng mục còn lại.

Trạm bơm tưới Vạn Ninh (Gia Bình) và Trạm bơm Tri Phương II (Tiên Du) là 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: BBN.

Trạm bơm tưới Vạn Ninh (Gia Bình) và Trạm bơm Tri Phương II (Tiên Du) là 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: BBN.

Sau khi trực tiếp kiểm tra các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu các đơn vị thi công cần đặc biệt coi trọng chất lượng và tiến độ dự án.

Các huyện Gia Bình, Tiên Du tập trung giải phóng mặt bằng còn vướng mắc để bàn giao cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ quá trình thi công, lắp đặt trạm bơm đáp ứng công suất, chất lượng vận hành.

Đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong suốt quá trình thi công. Các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính hỗ trợ thủ tục thanh toán, giải ngân vốn theo đúng giá trị thực hiện, bảo đảm công tác thi công được liên tục, đưa công trình về đích đúng tiến độ.

(t/h)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm