| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương: Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn diễn ra theo dự kiến

Thứ Ba 04/08/2020 , 07:29 (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hải Dương diễn ra như dự kiến nhưng sẽ phải bảo đảm an toàn phòng dịch.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hải Dương vẫn diễn ra vào 2 ngày 9-10/8 theo đúng kế hoạch (Ảnh minh họa).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hải Dương vẫn diễn ra vào 2 ngày 9-10/8 theo đúng kế hoạch (Ảnh minh họa).

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hải Dương, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh vẫn diễn ra vào 2 ngày 9-10/8 theo đúng kế hoạch, nhưng phải đề cao công tác an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Hải Dương đang tích cực chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất tại các điểm thi, lên phương án bố trí thêm phòng thi và cán bộ tham gia làm thi dự phòng.

Ngày 30/7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận đề thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác in, sao đề sẽ được tập trung tiến hành để đảm bảo ngày 7- 8/8 sẽ bàn giao đề thi về các hội đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT cùng với công tác phòng dịch. Tập trung rà soát, tính toán, chủ động chuẩn bị, bổ sung các phương án đối phó với diễn biến của dịch bệnh, thiên tai để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu tại mỗi điểm thi cần bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Thực hiện phun thuốc sát khuẩn tại tất cả các hội đồng thi. Lên phương án chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang... cho cán bộ, giám thị, nhân viên phục vụ hội đồng thi và các thí sinh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.