| Hotline: 0983.970.780

Hai tàu cá gặp nạn được ứng cứu kịp thời

Thứ Hai 26/10/2015 , 10:29 (GMT+7)

Sáng 25/10, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa 7 thuyền viên cùng tàu cá ĐNa 37096 TS cập bến Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, lúc 8 giờ 53 phút ngày 24/10, Đà Nẵng MRCC nhận được tin tàu cá ĐNa 37096 TS, do ông Huỳnh Văn Cương (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng đang hành nghề tại 15,47 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông thì bị hỏng máy chính.

Lúc này, khu vực có sóng gió cấp 5 rất nguy hiểm, 7 ngư dân chống chọi với giông lốc và gió giật có khả năng đánh úp tàu. Tàu trôi dạt với tốc độ 1 hải lý/giờ, trong khi không thể khắc phục sự cố, xung quanh không có tàu để hỗ trợ.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 274 lên đường cứu nạn. Đến 16 giờ 30 phút tàu SAR 274 đã phát hiện tàu và ngư dân tại vị trí 15,40 độ Vĩ Bắc, 108,58 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng gần 50 hải lý. Sau khi chăm sóc y tế cho ngư dân, SAR 274 tiến hành lai dắt, đến 2 giờ ngày 25/10 thì về bờ an toàn.

Trước đó, chiều 23/10, tàu SAR 412 của Đà Nẵng MRCC cũng đã đưa 11 thuyền viên và tàu cá của ngư dân Khánh Hòa gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam về cập bến Đà Nẵng an toàn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.