| Hotline: 0983.970.780

Hai xe ô tô khách tông trực diện, 7 người bị thương

Thứ Tư 02/10/2019 , 20:21 (GMT+7)

Đã có ít nhất 7 người bị thương trong vụ tai nạn 2 xe khách tông nhau tại địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, Kon tum.

Ít nhất 7 người bị thương trong vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 2/10, chiếc xe khách biển số 51B-166.02 và xe khách biển số 47B-020.17 (chưa rõ danh tính tài xế lái xe) chạy ngược chiều trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô thì tông trực diện vào nhau.

Vụ tai nạn trên đã nhau khiến 7 người trên 2 xe khách bị thương được đưa về Trung tâm y tế huyện Đăk Tô cấp cứu.

Ông A Nhôm, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đăk Tô cho biết, sau khi sơ cứu tại trung tâm y tế, 7 người bị thương đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp tục điều trị. 

Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông bị ách tắc 

Ghi nhận tại hiện trường, vụ tai nạn đã khiến giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã tân Cảnh, huyện Đăk Tô bị ách tắc. CSGT tỉnh Kon Tum và Công an huyện Đăk Tô phải bố trí lực lượng phân luồng, đồng thời huy động xe cứu hộ tiến hành giải tỏa hiện trường.

Đến 19 giờ cùng ngày, giao thông trên địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô mới được thông suốt.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.