| Hotline: 0983.970.780

Hàng giả, hàng 'tẩy date' đội lốt hàng xách tay

Chủ Nhật 28/01/2024 , 14:37 (GMT+7)

Phó Chánh thanh tra Bộ NN-PTNT Đào Văn Thanh cho biết một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ bất chấp các quy định về an toàn thực phẩm.

Không nên có thói quen mua và tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết, tránh đồ ăn dễ bị hỏng lại mất ngon và lãng phí. Ảnh: Nguyễn Vũ.

Không nên có thói quen mua và tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết, tránh đồ ăn dễ bị hỏng lại mất ngon và lãng phí. Ảnh: Nguyễn Vũ.

Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ lại gây nguy cơ lớn

Phó Chánh thanh tra Bộ NN-PTNT Đào Văn Thanh cho biết: "Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn Hà Nội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ lại có thể gây ra những nguy cơ lớn đối với tình trạng mất an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Khi đến kiểm tra lực lượng chức năng nhận thấy, ý thức, kiến thức của người sản xuất, người kinh doanh về an toàn thực phẩm tại các cơ sở nhỏ lẻ còn hạn chế".

Thêm vào đó, vì lợi nhuận, họ cũng bất chấp các quy định về an toàn thực phẩm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống của người dân. Hà Nội là TP đông dân với số lượng lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm lớn. Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở này cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung vào mỗi đợt cao điểm như dịp Tết.

Để vui Tết trọn vẹn, phòng tránh ngộ độc, người tiêu dùng nên lựa chọn nguyên tắc mua sắm thông minh, ăn uống hợp lý không nên có thói quen mua và tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết tránh đồ ăn dễ bị hỏng lại mất ngon và lãng phí.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Trung tâm Giáo dục truyền thông dinh dưỡng khuyến cáo: trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân không nên giữ thói quen tích trữ thực phẩm, mà nên mua đến đâu sử dụng hết đến đó. Đặc biệt, người dân không nên ham rẻ mà mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, không an toàn để tích trữ. Trong tủ lạnh không nên chứa quá nhiều thực phẩm, không để lẫn thực phẩm sống, chín sẽ dễ gây nhiễm chéo. Ngoài ra, nhiệt độ tủ lạnh bảo quản phải phù hợp để không làm biến chất thực phẩm. Người dân nên chế biến chín và hạn chế ăn các thực phẩm tái, sống.

Theo Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế, các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngộ độc là do vi sinh vật, hóa chất, độc tố tự nhiên và do thức ăn hư hỏng, biến chất. Các tác nhân trên đều có thể xảy ra qua đường ăn uống, chế biến và bảo quản thực phẩm. Những nơi có nguy cơ cao để xảy ra mất vệ sinh ATTP là các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Các sở, ngành chức năng, địa phương của TP. Hà Nội tập trung cao độ, hành động quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn. Ảnh minh họa: PV.

Các sở, ngành chức năng, địa phương của TP. Hà Nội tập trung cao độ, hành động quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn. Ảnh minh họa: PV.

Hàng giả, hàng 'tẩy date' đội lốt hàng xách tay

Những ngày cận Tết, nguồn thực phẩm từ các tỉnh đổ về Hà Nội càng nhiều, kéo theo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt, người dân cần lưu ý khi mua hàng, hàng nhập khẩu "xách tay" nhưng thực ra lại đang tiêu thụ hàng giả, hàng “tẩy date”.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết: trong thời gia ra quân triển khai đượt cao điểm cho Tết số sản phẩm bị thu giữ và tiêu hủy chủ yếu là thực phẩm đông lạnh, xuất xứ từ nước ngoài, không có giấy kiểm dịch và không được cấp phép nhập khẩu. Đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm bao gói sẵn, phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Lực lượng chức năng tiến hàng nhiều hình thức kiểm tra thấy có những trường hợp thực phẩm đã “hết date” nhưng chủ cơ sở không tiêu hủy.

Thậm chí, không loại trừ khả năng có hiện tượng sản phẩm được “tẩy date”. Trong thời gian này cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất thị trường cung ứng các mặt hàng thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm...

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Đỗ Hồng Trung cũng đề nghị các lực lượng chức năng như hải quan, CA, quản lý thị trường trên địa bàn TP Hà Nội cần tăng cường phối hợp để tổ chức đấu tranh có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nội địa.

Góp phần vào cung ứng nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chợ online (trực tuyến) rất sôi nổi, chủ yếu đang hoạt động trong các khu chung cư. Hàng hóa bán trên chợ online rất phong phú, như bánh kẹo, rượu, hoa quả, giỏ quà tặng từ hàng Việt đến ngoại nhập... Đặc biệt, nhiều mặt hàng được chào bán dưới mác quà quê, đặc sản vùng miền kèm những lời mời chào hấp dẫn.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết: thời gian qua, TP đã chú trọng xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp, hỗ trợ kết nối nhanh giữa người sản xuất, người bán với người mua…

Năm 2024, ngành công thương Hà Nội sẽ triển khai có hiệu quả lĩnh vực thương mại điện tử qua việc nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý, DN trên địa bàn. Triển khai các sự kiện thường niên nhằm tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; tăng cường công tác kiểm tra về chất lượng hàng hóa trên môi trường kinh doanh mạng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh ở xã Đông Dư, huyên Gia Lâm. Ảnh: Vũ Nguyễn.

Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh ở xã Đông Dư, huyên Gia Lâm. Ảnh: Vũ Nguyễn.

Kiểm soát ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người

Tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện mô hình “Nâng cao năng lực quản lý ATTP bếp ăn tập thể trường học” tại 2 trường học có bếp ăn tập thể theo chương trình của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội; mô hình “Kiểm soát ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người” tại 22/22 xã, thị trấn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo ATTP, đặc biệt là các bữa cỗ tập trung đông người tại các lễ hội; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết (giò, chả, xúc xích...) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời rà soát, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bảo quản thực phẩm nhập khẩu ở các kho bãi trên địa bàn.

Trong đó, UBND huyện Gia Lâm đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024. Cùng với đó, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch; thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng cả về bề nổi và chiều sâu, đa dạng trong hình thức tuyên truyền, tập trung trên nhiều phương tiện như hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử, các buổi sinh hoạt chuyên đề… Qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, xã, thị trấn đã kiểm ta được 407 cơ sở, trong đó 389/407 cơ sở đảm bảo ATTP (chiếm 95,6%), xử phạt vi phạm hành chính 18 cơ sở (chiếm 4,4%) với số tiền 45,75 triệu đồng.

Trong đó, các đoàn kiểm tra của UBND huyện tổ chức kiểm tra tại 44 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở với số tiền 10 triệu đồng. Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã, thị trấn giám sát ATTP tại 172 bữa cỗ tập trung đông người. Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường sô 8 xử phạt 1 cơ sở với số tiền 18 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá 12 triệu đồng. Công an huyện xử phạt 5 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng, tang vật thu giữ gồm: 1.008 bánh bông lan; 360,6kg dược liệu (160kg cẩu lĩnh, 80kg sài hổ, 20kg xấu hổ, 60kg táo đỏ, 40,6 kg kỷ tử).

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công trình cấp nước miền núi ở Khánh Hòa: Công nghệ lạc hậu, vận hành yếu kém

Phần lớn các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Khánh Hòa hoạt động kém hiệu quả, xuống cấp, hư hỏng.