| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt tỉnh, thành cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần phòng chống dịch nCoV

Thứ Sáu 07/02/2020 , 16:14 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, học sinh Nam Định, Quảng Trị, Đồng Tháp, Cần Thơ tiếp tục được nghỉ học thêm 1 tuần.

Nam Định: Học sinh được nghỉ học thêm 1 tuần

Lãnh đạo tỉnh Nam Định kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Corona.

Ngày 7/2, UBND tỉnh Nam Định ban hành công văn số 40/UBND-VP7 về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch do Corona gây ra.

Theo đó, trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên các TTGDTX, Trung tâm GDNN-GDTX và sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh tiếp tục tạm thời nghỉ học từ 10 - 16/2/2020.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TT&XH, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh thực hiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên tiếp tục tạm thời nghỉ học theo quy định.

Được biết, trong quá tình cho học sinh nghỉ học tạm thời, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh môi trường…

Hiện nay, tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên của các trường đều ổn định, không có trường hợp biểu hiện nghi ngờ.
 

Quảng Trị: Gần 167.000 học sinh kéo dài thời gian nghỉ thêm 1 tuần

Ngày 7/2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có chủ trương cho phép học sinh được nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng, chống dịch bệnh virus Corona theo đề xuất của Sở GD-ĐT tỉnh này.

Giáo viên ở một điểm trường vùng cao Quảng Trị vệ sinh trường lớp.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã cho phép học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4 - 9/2 để phòng chống dịch Corona. Tuy nhiên căn cứ theo tình hình thực tế và đề xuất của Sở GD-ĐT, tỉnh Quảng Trị tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2.

Trong thời gian học sinh được nghỉ, cán bộ, giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục tổ chức vệ sinh trường lớp để phòng chống dịch Corona.  

Được biết, năm học 2091 – 2020, tỉnh Quảng Trị có gần 167.000 học sinh các cấp theo học tại 408 cơ sở giáo dục trên địa bàn.
 

Học sinh Đồng Tháp và Cần Thơ tiếp tục được nghỉ 1 tuần để né dịch Corona

Phun thuốc tiêu độc khử trùng trường học tại TP. Cần Thơ.

Sáng 7/2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đồng Tháp đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn chủ động phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục vệ sinh trường lớp, tiêu độc khử trùng, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho các em học sinh, học viên, sinh viên khi học trở lại.

UBND tỉnh thống nhất tiếp tục cho các em học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề, các trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ học đến hết ngày 15/2/2020 (lưu ý, không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời điểm này).

Giao Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chỉ đạo Ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập…

Còn tại TP Cần Thơ toàn bộ học sinh được nghỉ học 1 tuần (đến hết ngày 16/2), ngày 17/2 học lại bình thường.

Sở GD-ĐT Cần Thơ đã thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Corona tại các cơ sở giáo dục và tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác phòng, chống dịch được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Từ ngày 3/2, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố tiến hành vệ sinh trường lớp, diệt khuẩn dụng cụ học tập, đồ chơi, sử dụng cloramin B để tẩy rửa, trang bị xà phòng diệt khuẩn và phun thuốc tiêu độc khử trùng...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm