| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ đầu xuân Qúy Mão 2023

Thứ Hai 23/01/2023 , 10:34 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Trong ngày mùng 1 Tết Qúy Mão 2023, tại Hải Phòng đã ghi nhận 11 vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ, các trường hợp này sau đó phải cấp cứu ở bệnh viện.

Một vụ tai nạn do pháo nổ trước Tết ở Hải Phòng.

Một vụ tai nạn do pháo nổ trước Tết ở Hải Phòng.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong sáng mùng 1 Tết Qúy Mão 2023, tại Hải Phòng có 501 bệnh nhân vào nhập viện khám chữa bệnh, trong đó có 55 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, 2 ca liên quan vật liệu nổ tự chế, 11 ca tai nạn từ pháo nổ, 3 ca bị thương do đánh nhau,…

Dù là đang trong thời điểm Tết nhưng các bệnh viện đều chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, máu, trang thiết bị và các phương tiện khác phục vụ cho công tác cấp cứu trong những ngày Tết, không để tình trạng thiếu thuốc, máu và dịch truyền…

Tình hình khám và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết ổn định, an ninh trật tự tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ được đảm bảo, không để xảy ra mất trộm tại các phòng làm việc và các buồng bệnh, không có tình trạng gây gổ giữa bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với nhân viên y tế.

Với những trường hợp tổn thương nặng ở bàn tay, các êkip cấp cứu đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương, cắt lọc tổ chức dập nát, nối vi phẫu, xuyên đinh cố định xương bàn ngón tay bảo tồn các ngón bị tổn thương. Sau phẫu thuật, đa số người bệnh ổn định.

Trường hợp bỏng vùng mặt do pháo nổ, các tổn thương phần mềm vùng mặt không những ảnh hưởng đến thẩm mĩ mà còn có nguy cơ bỏng đường hô hấp gây nhiều biến chứng nặng. Với những trường hợp vết thương bàn tay là tổn thương phức tạp, nếu không được xử trí kịp thời để không phải cắt cụt cả bàn tay, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Những người bị thương ở tay rất dễ bị tàn tật, ảnh hưởng đến tương lai.

Những người bị thương ở tay rất dễ bị tàn tật, ảnh hưởng đến tương lai.

Trước Tết Nguyên Đán Qúy Mão 2023, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp để người dân TP Cảng đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Trong đó, liên quan đến vấn đề pháo nổ, các lực lượng chức năng được yêu cầu triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện nhiệm vụ, trước Tết Nguyên Đán, hàng loạt vụ việc liên quan đến buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo và vật liệu nổ trái pháp được lực lượng công an tại nhiệu địa phương phát hiện xử lý.

Việc tuyên truyền pháp luật liên quan đến pháo nổ cũng được hệ thống loa truyền thanh các địa phương tuyên truyền hết công suất, dù vậy nhiều vụ việc đáng tiếc liên quan đến pháo nổ vẫn xảy ra trong dịp đầu xuân.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm