| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn ha lúa đổ rạp!

Thứ Tư 22/04/2020 , 09:12 (GMT+7)

Những ngày qua, tranh thủ trời nắng nông dân tỉnh Phú Yên khẩn trương xuống đồng thu hoạch hàng ngàn hécta lúa bị ngã đổ rạp sau mưa to.

Sau mưa, nước ruộng lênh láng, nông dân 'bơi' sõng câu thu hoạch lúa.

Sau mưa, nước ruộng lênh láng, nông dân “bơi” sõng câu thu hoạch lúa.

Lúa được mùa bị ngã đổ

Ông Phan Văn Long, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) đang phơi lúa cho hay: Gia đình có gần 2 sào lúa chín, đang chờ máy gặt để thu hoạch, nhưng gặp cơn mưa to vừa qua làm lúa ngã rạp.

Lúa đứng, thuê máy gặt đập chỉ mất 110.000 đồng/sào (500 m2), còn lúa bị ngã, thuê máy gặt đập lên đến170.000 đồng/sào, vì lúa ngã rạp máy gặt đập chạy chậm cuộn rồi nhai (tuốt) phun rơm. Gặt xong lại tốn thêm công phơi lúa, phơi rơm…

Thống kê của Phòng Kinh tế TP Tuy Hòa, lúa ngã đổ 450ha, trong đó lúa ngã đổ nằm sát đất là 100ha. Những ngày qua trời nắng, nông dân thu hoạch 2/3 số diện tích ngã đổ.

Tại huyện Phú Hòa, hàng trăm hécta lúa đông xuân giai đoạn chín, chắc xanh đổ ngã. Ông Bùi Văn Tấn, ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa), than thở: Các cánh đồng trũng thôn Vĩnh Phú lúa còn xanh đã ngã chìm trong nước. Nếu để chờ chín mới cắt thì hạt lúa sẽ nảy mầm, còn cắt sớm thì mùa năm nay chắc chắn thất bát do có hạt mới vừa ngậm sữa.

Vụ này lúa tốt, nếu không bị đổ ngã thì bình quân mỗi sào ước đạt trên 350 kg/sào (trên 70 tạ/ha), nhưng hiện nay lúa bị ngã đổ, rụng nhiều dẫn đến năng suất thu hoạch giảm, ước chừng chỉ còn được 300kg/sào.

Thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Phú Hòa, đợt mưa to vừa qua làm cho 850ha lúa ngã đổ, trong đó ngã đổ lúa nằm sát đất là 350ha, tập trung tại các xã Hòa An, Hòa Trị, Hòa Thắng, Hòa Quang Nan và Hòa Quang Bắc.

Nông dân xã An Định (huyện Tuy An) dùng sõng câu thu hoạch lúa ngã đổ.

Nông dân xã An Định (huyện Tuy An) dùng sõng câu thu hoạch lúa ngã đổ.

Đợt mưa vừa qua, tại huyện Đông Hòa có diện tích ngã đổ nhiều nhất lên đến 968ha, trong đó có 300ha bị ngập nước.

Đang cặm cụi dựng những bó lúa chất bờ vừa cắt bằng tay (thủ công) đưa ra chỗ máy tuốt, ông Phan Văn Chính, ở thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) cho biết: Gần 5 sào lúa gần đến thời kỳ thu hoạch nhưng đã bị ngã đổ rạp xuống ruộng, gié lúa bị ngâm nước. Gia đình tôi bỏ công cắt tay, nguy cơ mất mùa do thất thoát sau thu hoạch khoảng 30%, do quá trình cắt, ôm lúa chất bờ rồi vận chuyển lúa rơi rụng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết: Toàn tỉnh có 26.440ha lúa đông xuân, trong đó nông dân đã thu hoạch trà đầu và trà chính vụ gần 20.000ha. Năng suất ước đạt 72,1 tạ/ha (vụ đông xuân năm ngoái năng suất đạt 69 tạ/ha). Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh trên địa bàn tỉnh có mưa và gió lớn làm cho diện tích trà cuối ngã đổ. 

Dùng sõng câu thu hoạch lúa

Dọc theo cánh đồng thôn Định Trung 2, xã An Định (huyện Tuy An), mưa to, gió lớn cũng làm cho khoảng 20ha lúa ngã đổ, nông dân tranh thủ thu hoạch.

Ông Trần Văn Tấn, cùng vợ đang khom lưng cắt lúa chất trong sõng câu rồi kéo sõng trên ruộng nước vào chất lên bờ, nói: “Mấy đám ruộng ở đây là khu vực ruộng rộc (trũng thấp), lại manh múng (diện tích hẹp) nằm trước Trạm y tế xã An Định. Địa hình ở đây ruộng nằm dưới sâu hai bên đường cao nên máy gặt đập không xuống được, gia đình tôi bỏ công cắt. Sau mưa nước ruộng lênh láng, tôi đem sõng câu chất lúa rồi đẩy ra bờ, chờ máy phun đến”.

Sau mưa, lúa nằm bẹp ngoài đồng.

Sau mưa, lúa nằm bẹp ngoài đồng.

Bà Lê Thị Ái ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, phân trần: Lúa ngã nên việc cắt rất tốn công vì phải nai lưng vác từ ruộng lên bờ rồi mới gánh đến chỗ đặt máy phun. Lúa ướt cũng làm máy phun không sạch lúa lép, lúa lừng nên chờ phơi lúa hột khô tôi phải sàng sảy lại.

Hôm trời mưa, ruộng nhà tôi trúng luồng gió nên lúa ngã sát đất, tôi huy động nhân lực khẩn trương tháo kiệt nước ở ruộng, dùng dây buộc để dựng lúa đứng dậy. Trời nắng phải tranh thủ cắt sớm chớ nước ngâm hai ngày là hột lúa mềm sẽ nảy mầm.

Theo ông Nguyễn Tấn Luân, Trưởng Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tuy An, mưa lớn vừa qua làm cho 40ha lúa vụ đông xuân của huyện ngã đổ. Trên cánh đồng mã lúa năm nay tốt, do lúa ngã nên nhiều đám ruộng nông dân thu hoạch thủ công, chi phí tăng so với thu hoạch máy.

Thống kê của Sở NN-PTNT Phú Yên, mưa lớn trong hai ngày 13 và 14/4, đã làm cho 2.474ha đông xuân đang chuẩn bị thu hoạch ngã rạp, ngập úng. Trong đó 950ha lúa ngã đổ nằm sát đất, tập trung tại các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An và TP Tuy Hòa.

Nông dân xã Hòa An (huyện Phú Hòa) thu hoạch lúa ngã nằm sát đất.

Nông dân xã Hòa An (huyện Phú Hòa) thu hoạch lúa ngã nằm sát đất.

Ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết: Sau đợt mưa to làm cho nhiều diện tích lúa đông xuân ngã đổ, ngành NN- PTNT khuyến cáo nông dân tập trung máy móc, nhân công thu hoạch nhanh đối với diện tích lúa đã chín rộ, bị ngập úng. Đối với diện tích lúa chưa thu hoạch kịp do thiếu máy móc, nhân công nông dân cần bó lúa dựng đứng để tránh nảy mầm, rụng hạt. Đến thời điểm hiện nay, bà con nông dân thu hoạch gần xong số diện tích 2.474 ha lúa đông xuân đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ trước đây.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khơi thông 'huyết mạch' những cánh đồng đất Cảng: Kênh mương 'cấp xã' chắp vá

HẢI PHÒNG Hệ thống công trình thủy lợi do các xã quản lý ở Hải Phòng được đầu tư từ lâu, đã xuống cấp do thiếu kinh phí tu sửa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.