| Hotline: 0983.970.780

Hành tây, khoai tây Đà Lạt lãi lớn

Thứ Hai 29/02/2016 , 06:35 (GMT+7)

Hành tây, khoai tây tại Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng cho biết, do không phải cạnh tranh với nông sản cùng loại của Trung Quốc như mọi năm, hiện giá hai loại nông sản này đang khá cao dù thời điểm hiện nay là chính vụ thu hoạch.

Niên vụ ĐX này, người trồng hành tây, khoai tây ở Lâm Đồng đang rộn rã niềm vui. Nhiều gia đình tại các phường 7, 8, là nơi có diện tích hành tây, khoai tây lớn nhất TP Đà Lạt cho biết, hiện tại 1kg hành tây tại vườn có giá 8.000 đồng, cao gấp 4 lần so với thời điểm này năm ngoái. Khoai tây hiện cũng có giá lên tới 11.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm 2015 chỉ có giá 3.500 đồng/kg, tức giá cao gấp 3 lần năm trước.

Với giá bán này, 1.000m2 khoai tây hoặc hành tây, nhà vườn thu về không dưới 15 triệu đồng tiền lãi sau hơn 3 tháng gieo trồng.

Nguyên nhân khiến giá hai loại nông sản chủ lực vụ ĐX ở Lâm Đồng tăng cao là do nông sản cùng loại của Trung Quốc thời điểm này không xuất hiện trên thị trường trong nước. Nhiều thương lái cho biết, bên Trung Quốc đợt rét tai hại vừa qua đã "quét sạch" những diện tích khoai tây, hành tây trồng ở các tỉnh miền bắc, giáp với Nga. Vì vậy, chính bên nước họ cũng đang thiếu hàng.

Vừa không phải cạnh tranh với nông sản cùng loại với giá rẻ của Trung Quốc nhập khẩu vào Lâm Đồng, sau đó được "bôi trát" thành nông sản trong nước, rồi bán ra cạnh tranh dữ dội với nông sản bản địa, thì thời gian này nông sản Lâm Đồng còn được hưởng lợi thế "kép" là nông sản SX tại các tỉnh miền Bắc cũng đang khan hiếm.

Nông dân Đà Lạt giải thích, do thời tiết phía Bắc có rét đậm, rét hại, xuất hiện băng tuyết gây hư hại cây trồng trong đó có khoai tây, hành tây vốn là những cây trồng chịu rét yếu. Bằng chứng là Tết vừa qua, giá rau xanh ở phía Bắc tăng vọt, thậm chí tại Hà Nội có ngày khoai tây lên giá tới 35.000 đồng/kg. Đây là cơn sốt giá khoai tây đỉnh điểm từ trước đến nay.

Còn nhớ niên vụ năm 2015, hành tây, khoai tây ở Lâm Đồng giá xuống rất thấp, chỉ từ vài trăm đồng đến 3.500 đồng/kg, không ít gia đình đã phải đổ bỏ cả trăm tấn hành tây vì trữ lâu trong kho chờ tăng giá dẫn đến hư hỏng, thua lỗ nặng.

Khoai tây, hành tây được giá, thương lái khắp nơi đổ về Đà Lạt và các huyện lân cận hối hả thu mua vận chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên, không ít nhà vườn ở Đà Lạt cho rằng trong thời gian tới giá hai loại nông sản này sẽ còn tiếp tục tăng nên đã tự thuê nhân công thu hoạch, tích trữ vào kho chờ cho giá lên cao hơn nữa mới tung ra bán.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm