| Hotline: 0983.970.780

Hành trình đi tìm Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023

Thứ Hai 16/10/2023 , 08:43 (GMT+7)

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023 được tuyển chọn từ gần 90 bò sữa đẹp nhất của đơn vị chăn nuôi và Trung tâm Giống thuộc Mộc Châu Milk.

 

Ngày 15/10, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã tổ chức hội thi “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu lần thứ 17, năm 2023. Những thí sinh tham dự cuộc thi được tập kết tại sân của công ty từ chiều 14/10 để làm các công tác chuẩn bị. Đây là những bò sữa đẹp nhất được tuyển chọn từ 10 đơn vị chăn nuôi và Trung tâm Giống thuộc Mộc Châu Milk.

 

Sáng 15/10, sau khi công tác chấm sơ khảo hoàn thành, có 18 bò sữa bước vào vòng chung khảo để tìm ra danh hiệu Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023. Đây là những bò sữa hội tụ đầy đủ những đặc điểm đặc trưng của giống bò thuần chủng Holstein Friesian, có ngoại hình đẹp, cơ thể khỏe mạnh, kết cấu cơ thể cân đối hài hòa.

 

Ngoài ra, những "cô" bò này còn có bốn chân vững chắc, tầm vóc to lớn, đặc biệt các chỉ tiêu về sinh trưởng, sản xuất sữa phải nổi trội. Trọng lượng các bò sữa lọt vào vòng chung khảo đều nặng từ 600 - 800kg.

 

Khi được đưa vào sân trình diễn, mỗi bò sữa sẽ đi từ 1 - 2 vòng quanh khu vực ban giám khảo và người xem, số lần đi phụ thuộc vào độ bình tĩnh của bò cũng như khả năng dẫn dắt của chủ. Có những "cô" bò vì quá căng thẳng mà không thể hoàn thành phần trình diễn của mình.

 

Trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023 thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dân địa phương, khách du lịch và giới truyền thông. Ngoài Hoa hậu và Á hậu 1, Á hậu 2, ban giám khảo còn lựa chọn ra các giải thưởng cho bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê cai sữa và bê ăn sữa.

 

Hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu được tổ chức lần đầu vào năm 2004, trải qua các năm, Hội thi đã trở thành nét văn hóa của các hộ chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu. Hội thi không chỉ là nơi tôn vinh, khuyến khích người chăn nuôi mà còn là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo môi trường cho những người sản xuất có cơ hội tiếp cận công nghệ chăn nuôi tiên tiến, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bò sữa một cách bền vững.

 

Trước khi công bố danh hiệu Hoa hậu, ban giám khảo đã chọn được 2 bò sữa cho vị trí Á hậu. Trong đó, Á hậu 1 thuộc về "cô" bò mang số hiệu 27814 của chủ hộ Nguyễn Thị Nguyệt, đơn vị 77 và Á hậu 2 thuộc về "cô" bò số hiệu 38925 của chủ hộ Nguyễn Quang Vinh, đơn vị Sao Đỏ.

 

Cuối cùng, vương miện Hoa hậu bò sữa Mộc Châu năm 2023 được trao cho "cô" bò mang số hiệu HS 36548 của chủ hộ Phạm Thị Nhuần, đơn vị Vườn Đào. Bò sinh năm 2019 có nguồn gốc bố là từ Mỹ, mẹ là Hà Lan - Cu Ba.

 

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023 có trọng lượng cơ thể 682 kg. Bò đã đẻ 3 lứa. Đẻ lứa 3 vào tháng 3 năm 2023. Phối chửa lứa 4 vào tháng 5 năm 2023. Sữa chu kỳ vắt 305 ngày đạt sản lượng 12.655 kg.

Ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ gánh trên vai trách nhiệm quản lý

Ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ gánh trên vai trách nhiệm quản lý

Quảng Trị Theo ông Hồ Xuân Hòe, ngành nông nghiệp và môi trường có sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…

Hải Phòng bổ nhiệm 58 lãnh đạo trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Hải Phòng bổ nhiệm 58 lãnh đạo trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Thành phố Hải Phòng đã có quyết định bổ nhiệm và tổ chức công bố 58 chức danh là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Khoa học công nghệ và chế biến là dư địa để ngành nông nghiệp tăng trưởng

Khoa học công nghệ và chế biến là dư địa để ngành nông nghiệp tăng trưởng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chế biến sâu là dư địa để ngành tăng trưởng 4% năm 2025.

Tích hợp để nông nghiệp và tài nguyên - môi trường không còn 'lệch pha'

Tích hợp để nông nghiệp và tài nguyên - môi trường không còn 'lệch pha'

ĐBSCL Tích hợp nông nghiệp và tài nguyên - môi trường mở ra cơ hội lớn cho kinh tế nông nghiệp nhưng cần chiến lược đồng bộ, chính sách linh hoạt, sự phối hợp chặt chẽ.

Tăng trưởng xanh là một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống

Tăng trưởng xanh là một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chia sẻ về chủ đề tăng trưởng xanh, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm của một đất nước 100 triệu dân…

Mùa mặn ở miền Tây: [Bài cuối] 'Điểm nóng' xâm nhập mặn ứng phó ra sao?

Mùa mặn ở miền Tây: [Bài cuối] 'Điểm nóng' xâm nhập mặn ứng phó ra sao?

ĐBSCL PGS. TS Trần Bá Hoằng - Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đưa ra cảnh báo một số khu vực sẽ chịu tác động nặng nhất trong đợt xâm nhập mặn 2025.

Xem thêm

Bình luận mới nhất