| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2023 cho gần 13 tấn sữa/chu kỳ

Chủ Nhật 15/10/2023 , 11:23 (GMT+7)

Sáng 15/10, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã tổ chức 'Hội thi Hoa hậu Bò sữa' sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19.

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023 thuộc về 'cô' bò có số hiệu HF36548. Ảnh: Tùng Đinh.

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023 thuộc về "cô" bò có số hiệu HF36548. Ảnh: Tùng Đinh.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những người nông dân chăn nuôi bò sữa, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của cao nguyên xanh.

Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm 2023 đánh dấu năm thứ 17 Hội thi được tổ chức. Thông qua Hội thi, Mộc Châu Milk khẳng định sự quan tâm, đồng hành cùng nông dân, trân trọng những nỗ lực lao động và đóng góp của những người nông dân cho xã hội.

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023. Ảnh: Tùng Đinh.

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2023. Ảnh: Tùng Đinh.

Giải Hoa hậu bò sữa năm 2023 thuộc về "cô" bò mang số hiệu HF36548 được nuôi tại chủ hộ Phạm Thị Nhuần thuộc đơn vị Vườn Đào.

Bò sinh năm 2019 có nguồn gốc bố là từ Mỹ, mẹ là Hà Lan - Cu Ba với thành tích như sau: Trọng lượng cơ thể 682 kg. Bò đã đẻ 3 lứa. Đẻ lứa 3 vào tháng 3 năm 2023. Phối chửa lứa 4 vào tháng 5 năm 2023. Sữa chu kỳ vắt 305 ngày đạt sản lượng 12.655 kg.

Đại diện các ban, ngành, địa phương và Mộc Châu Milk trao giải cho Hoa hậu bò sữa 2023. Ảnh: Tùng Đinh.

Đại diện các ban, ngành, địa phương và Mộc Châu Milk trao giải cho Hoa hậu bò sữa 2023. Ảnh: Tùng Đinh.

Tôn vinh nông dân chăn nuôi bò sữa

Chia sẻ về ý nghĩa của hội thi, Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk, ông Phạm Hải Nam cho biết: “Từ hàng chục năm qua, chăn nuôi bò sữa là nghề truyền thống của hàng trăm hộ gia đình nông dân trên Mộc Châu.

Hội thi Hoa hậu Bò sữa của Mộc Châu Milk mang ý nghĩa khuyến khích động viên những người chăn nuôi bò sữa, tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ giữa những người chăn nuôi. Vượt lên trên cả ý nghĩa của một cuộc thi, Hội thi Hoa hậu Bò sữa đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc và là ngày hội được mong chờ nhất của vùng đất thảo nguyên”.

Hội thi Hoa hậu Bò sữa của Mộc Châu Milk là điểm hẹn cho những người nông dân chăn nuôi bò sữa trên khắp toàn quốc tụ hội về, cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi tiên tiến.

Tại vòng chung kết của Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm nay, sẽ có khoảng hơn 80 "cô" bò sữa đến từ 10 đơn vị chăn nuôi và Trung tâm Giống tham gia tranh giải ở các hạng mục: Bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê cai sữa và bê ăn sữa. Tổng giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng.

Ông Trần Đình Ba, Đơn vị chăn nuôi số 77 bên bò sữa tại trang trại đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh của gia đình. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Trần Đình Ba, Đơn vị chăn nuôi số 77 bên bò sữa tại trang trại đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh của gia đình. Ảnh: Tùng Đinh.

Những tiêu chí nổi bật để lựa chọn những con bò đạt giải cao đó là phải hội tụ đầy đủ những đặc điểm đặc trưng của giống bò Holstein Friesian thuần chủng, có ngoại hình đẹp, cơ thể khỏe mạnh, kết cấu cơ thể cân đối hài hòa, bốn chân vững chắc, tầm vóc to lớn, đặc biệt các chỉ tiêu về sinh trưởng, sản xuất sữa phải nổi trội hơn các con bò khác.

Trong khi đó, hội thi năm nay cũng có phiên đấu giá bò sữa, giúp người nông dân có thể thu về lợi nhuận tốt hơn từ việc bán bò sữa cho những người có nhu cầu.

Bên cạnh đó, hội thi còn tổ chức triển lãm các loại máy móc tân tiến nhất, mời chuyên gia chăn nuôi tới chia sẻ kinh nghiệm để giúp người nông dân có cơ hội tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi tiên tiến.

Qua đó, phát động phong trào thi đua mạnh mẽ giữa các đơn vị chăn nuôi, góp phần phát triển thương hiệu giống bò sữa và các sản phẩm sữa tươi Mộc Châu, đồng thời đóng góp vào sự phát triển ngành chăn nuôi bò sữa của Mộc Châu nói riêng và Việt Nam nói chung một cách bền vững.

Hiện Mộc Châu Milk có 1 trang trại chăn nuôi tập trung cùng 510 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa liên kết với công ty, với quy mô tổng đàn bò hơn 27.000 con, sản lượng sữa bình quân đạt gần 100.000 tấn/năm. Quy mô hộ chăn nuôi bình quân 50 con/hộ, hộ nhiều nhất nuôi 200 con.

Những đàn bò an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm được các hộ dân liên kết chăn nuôi với Mộc Châu Milk. Ảnh: Tùng Đinh.

Những đàn bò an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm được các hộ dân liên kết chăn nuôi với Mộc Châu Milk. Ảnh: Tùng Đinh.

Đảm bảo an toàn dịch bệnh

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nằm ở cao nguyên Mộc Châu, vùng đất được thiên nhiên ưu ái điều kiện khí hậu và địa thế tuyệt vời, phù hợp với chăn nuôi bò sữa. Ở độ cao trung bình 1.050m so với mực nước biển, nhiệt độ quanh năm mát mẻ trong khoảng 18 - 20 độ C, độ ẩm trung bình 85%, bò sữa được chăn nuôi ở Mộc Châu luôn khỏe mạnh, tạo nên nguồn sữa tươi thuần khiết, thơm ngon chất lượng với hàm lượng chất đạm và chất béo vượt trội.

Bên cạnh đó, người nông dân ở Mộc Châu hơn 65 năm qua đã gắn bó và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa trở thành nghề truyền thống nơi đây, rất giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Vì vậy, từng dòng sữa được làm ra từ nơi đây luôn chứa đựng nhiều nhiệt huyết của người nông dân, đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng tuyệt vời.

Mộc Châu Milk tự hào là đơn vị kết nối, mang thành quả lao động của người nông dân từ Thiên đường sữa Mộc Châu tới tận tay người tiêu dùng Việt.

Đồng hành với người chăn nuôi bò sữa, Mộc Châu Milk không ngừng mở rộng đầu tư nghiên cứu và sản xuất, hỗ trợ người nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi, công tác thú y, an toàn dịch bệnh, bao tiêu toàn bộ sản phẩm sữa tươi... cùng người nông dân mang tới người tiêu dùng các sản phẩm sữa tươi chất lượng, giàu dinh dưỡng từ nơi thảo nguyên xanh mát lành quanh năm.

Những 'cô' bò sữa tham gia Hội thi Hoa hậu bò sữa 2023 lên sân khấu. Ảnh: Tùng Đinh.

Những "cô" bò sữa tham gia Hội thi Hoa hậu bò sữa 2023 lên sân khấu. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ đầu năm 2020, sau khi Mộc Châu Milk chính thức trở thành thành viên của Vinamilk, hai tên tuổi lớn của ngành sữa đã dành hơn 2 năm cùng nghiên cứu, hình thành dự án mang tên “TỔ HỢP THIÊN ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂU” với tổng vốn đầu tư lên đến 3.150 tỷ đồng.

Được xây dựng như một hệ sinh thái khép kín từ sản xuất nông nghiệp tới chế biến sữa công nghệ cao đi đôi với phát triển bền vững, kết hợp du lịch sinh thái, tổ hợp dự án “Thiên đường sữa Mộc Châu” hứa hẹn sẽ là một dấu ấn mới trong sự phát triển của Vinamilk và Mộc Châu Milk nói riêng và góp phần mang đến một diện mạo mới cho ngành chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu, Sơn La và cả nước.

Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, tiền thân là Nông trường Mộc Châu và là đơn vị đầu tiên khai mở ra ngành chăn nuôi và sản xuất sữa công nghiệp tại Việt Nam.

Trải qua hơn 65 năm hình thành và phát triển, Công ty Mộc Châu Milk đã gắn bó với người dân địa phương để phát triển ngành chăn nuôi bò sữa và góp phần đưa thương hiệu sữa Mộc Châu trở nên thân thuộc với người tiêu dùng cả nước.

Các sản phẩm từ dòng sữa tươi mát lành, giàu dinh dưỡng của Mộc Châu Milk như: Sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua uống, sữa chua ăn các loại và các sản phẩm từ sữa khác như bơ, phô mai, váng sữa, bánh sữa… được đông đảo người tiêu dùng biết đến và tin tưởng lựa chọn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm