| Hotline: 0983.970.780

HĐND huyện Hoành Bồ tán thành việc nhập địa giới hành chính

Thứ Hai 21/10/2019 , 18:01 (GMT+7)

HĐND huyện Hoành Bồ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 14 để thông qua chủ trương mở rộng địa giới hành chính theo hướng nhập vào TP Hạ Long với 100% đại biểu tán thành.

Theo đó, chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ theo hướng nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của 13 xã, thị trấn của huyện đồng tình cao. Kết quả lấy ý kiến cử tri trong ngày 18/10/2019 tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt 96,05%. Đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã biểu quyết thống nhất đạt 100%.

Về chủ trương thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Trới, số cử tri đồng ý đạt tỷ lệ 96,6%; 100% đại biểu HĐND thị trấn biểu quyết thông qua chủ trương. Kết quả trên cho thấy chủ trương trên là đúng đắn, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Các đại biểu HĐND huyện Hoành Bồ biểu quyết nhất trí với các nghị quyết tại kỳ họ

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Kỳ họp HĐND huyện lần này có tính chất lịch sử, bàn bạc, quyết nghị nội dung quan trọng có tác động trực tiếp đến vận mệnh, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển không những của địa phương mà của cả tỉnh. Qua báo cáo kết quả lấy kiến cử tri của huyện Hoành Bồ cho thấy, tỷ lệ cử tri đồng ý với chủ trương rất cao thể hiện sự vào cuộc có trách nhiệm, quyết liệt, quyết tâm của huyện Hoành Bồ, đúng các bước theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.

Việc nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để đảm bảo tiêu chí về diện tích, dân số của đô thị, mà quan trọng hơn là việc tạo được không gian cho sự phát triển xứng tầm của đô thị du lịch biển và đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy huyện Hoành Bồ phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và nội lực, đà phát triển sẵn có của huyện hiện nay. Bên cạnh đó, giúp Hoành Bồ có thêm nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh thuận lợi cũng sẽ có những thách thức sau sáp nhập từ tâm tư của người dân liên quan đến chính sách, giải quyết thủ tục hành chính đến tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức. Với thách thức đặt ra, tỉnh đã họp thống nhất giải pháp trên cơ sở phải đảm bảo chính sách một cách đầy đủ, thậm chí tốt hơn sau thực hiện sáp nhập. Vì tính cấp thiết cho sự phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ, tỉnh đã thông qua chủ trương dành nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn, vừa đảm bảo sự kết nối thuận lợi giữa 2 địa phương, vừa tạo điểm nhấn về du lịch. Cùng với đó, nâng cấp thị trấn Trới thành phường và lấy tên Hoành Bồ, phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện.

Ngày 18/10, huyện Hoành Bồ đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến của người dân về đề án sáp nhập

Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình và thảo luận tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ theo hướng nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long; Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Trới sau khi nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Ngoài ra, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoành Bồ, giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất