| Hotline: 0983.970.780

Heo sạch cũng…khóc

Thứ Năm 05/08/2010 , 08:15 (GMT+7)

Người có heo dính bệnh khốn khổ đã đành, người nuôi heo không bệnh cũng bị hưởng theo, thiệt hại không lường hết được.

Đàn heo mạnh khỏe tại trại của ông Trần Hải Nghĩa.
Bão tai xanh càn quét khắp nơi khiến người chăn nuôi hết sức lao đao. Người có heo dính bệnh khốn khổ đã đành, người nuôi heo không bệnh cũng bị hưởng theo, thiệt hại không lường hết được.

Ông Phan Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết: Toàn tỉnh có trên 260.000 con heo, nhưng chỉ có khoảng 2.500 con bị tiêu hủy vì dịch tai xanh, số còn lại chưa phát hiện nhưng vẫn phải chấp hành chủ trương không cho giết mổ, chính điều này khiến cho người chăn nuôi (và người tiêu dùng) gặp nhiều khó khăn. Theo ông Phong, theo công văn số 1429/BNN-TY ngày 17/5/2010 của Bộ NN- PTNT về việc kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn để phòng chống dịch bệnh tai xanh thì Chi cục đã có văn bản trình UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ cho những người nuôi heo hiện nay không có dịch.

Còn ông Nguyễn Văn Tư, Trưởng trạm Thú y TP Sóc Trăng, cho biết thêm: Toàn TP Sóc Trăng có khoảng 23.000 con heo, trong đó có trên 1.300 con bị tiêu hủy vì bệnh tai xanh. Phần lớn số heo bệnh nằm ở các hộ nuôi nhỏ lẻ, còn những trang trại chăn nuôi lớn thì chưa phát hiện, tức là heo sạnh, cũng bị vạ lây.

Ông Trần Hải Nghĩa, chủ trại heo lớn ở phường 8,TP Sóc Trăng than thở: “Trại của tôi hiện nay còn khoảng 600 con heo lớn nhỏ, trong số này có 100 con, mỗi con từ 90-100kg đã quá lứa xuất chuồng nhưng gặp ngay đợt bão tai xanh nên không thể bán được”. Ông Nghĩa là người có thâm niên nuôi heo 40 năm ở Sóc Trăng, nhưng “chưa lần nào khốn khổ như đợt này vì bão tai xanh chú ạ”- ông Nghĩa nói như mếu.

Theo ông Nghĩa, đàn heo 100 con đó nuôi trong 4 tháng, tính ra mỗi đợt hết 20 tấn thức ăn, bình quân mỗi tháng hết 5 tấn. Nay chưa bán được đánh phải neo lại, mỗi tháng phải chi thêm hàng chục triệu đồng cho heo ăn nên nếu qua đợt dịch có bán được cũng cầm chắc lỗ trong tay.

Cũng theo lời ông Nghĩa, trại của ông nuôi heo nái, bình thường sẽ có những con heo nhỏ không đủ chuẩn xuất bán heo giống nên có thể bán theo giá heo thịt cho thương lái nhưng từ khi công bố dịch tai xanh đến nay không thể bán được dù heo này không dính bệnh. “Bây giờ còn cả trăm con, bán rẻ người ta cũng không mua, như vậy thì lỗ là chắc ăn rồi. Sắp tới có thể tôi phải chuyển mô hình chăn nuôi khác thôi chứ không dám nuôi heo nữa vì dễ sạt nghiệp lắm”. Theo ông Nghĩa, bây giờ chuyển qua nuôi ba ba, cá sấu, rắn…coi bộ dễ thở hơn vì ít bệnh như nuôi heo. Cũng tại TP Sóc Trăng còn có trại nuôi heo của ông Sơn Thanh (phường 5) hiện còn có hàng trăm con heo tới kỳ vào lò giết mổ nhưng phải neo lại vì bão tai xanh.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm