| Hotline: 0983.970.780

Hinode Royal Park - Kiến tạo chuẩn sống ‘all in one’ của giới tinh hoa

Thứ Năm 09/12/2021 , 09:51 (GMT+7)

Những căn Shophouse Thịnh Vượng "tất cả trong một" là điều mà chủ đầu tư Hinode Royal Park tâm huyết kiến tạo, đáp ứng nhu cầu cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn

Bất động sản phía Tây vẫn là “thỏi nam châm” hút khách

Giá trị BĐS khu vực phía tây 'lên hương' nhờ sự phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng

Giá trị BĐS khu vực phía tây “lên hương” nhờ sự phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng

Nếu trước đây giới tinh hoa thường thích những căn nhà phố, biệt thự ở trung tâm Thủ đô thì giờ đây giới thượng lưu thế hệ mới lại chuộng không gian không bị bủa vây bởi tiếng ồn hay bụi bặm đô thị. Nơi sống đẳng cấp không chỉ dừng lại ở không gian rộng, kiến trúc độc đáo, nội thất xa hoa mà còn có những yêu cầu khắt khe hơn về thống tiện ích, cảnh quan toàn diện, đầy đủ, nhằm mang đến sự bình yên, thư thái trọn vẹn cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng tựa như ở các resort hạng sang.

Đó là lý do tại sao phân khúc shophouse luôn được khách hàng cao cấp rất ưa chuộng và sẵn sàng đầu tư tiền bạc để sở hữu. Theo số liệu công bố từ batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm các sản phẩm bất động sản phía Tây Hà Nộivẫn luôn nằm trong Top tìm kiếm nhiều nhất. Sau khi các lệnh giãn cách giảm dần, nhu cầu tìm kiếm bắt đầu bật tăng trở lại, điều này cho thấy dòng tiền sau khi “đè nén” quá lâu sẽ tiếp tục đổ mạnh vào thị trường, tập trung vào những sản phẩm đầu tư tốt. 

Báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2021 của Savills cũng khẳng định khoảng cách giá nhà ven đô và khu vực trung tâm đang được thu hẹp lại. Savills cho biết tại khu vực tây Hà Nội giá đất nền vẫn tăng rất mạnh, xuất hiện những dự án có giá từ 70 - 80 triệu đồng/m2. Thực tế có những căn hộ có giá lên đến 90 triệu đồng/m2 nhưng thị trường vẫn chấp nhận, nhanh chóng hết hàng. Đặc biệt, có những thời điểm để mua một căn hộ ven đô, khách hàng còn phải xếp hàng, bốc thăm ngay giữa bối cảnh thị trường căn hộ nội đô không hề thiếu nguồn cung.

Theo đánh giá của các chuyên gia, xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới khi con người quan tâm nhiều hơn đến không gian sống, yếu tố sức khỏe cũng như thói quan làm việc online đang ngày càng trở nên phổ biến. Cùng đó, tâm lý thích sở hữu bất động sản liền thổ của người dân cũng khiến nhu cầu mua nhà ở ven đô gia tăng.Bên cạnh đó, dịch COVID-19 cũng chính là “cú hích” thúc đẩy xu hướng sống xanh, an cư trong những căn nhà diện tích rộng, không gian sống gần gũi thiên nhiên; tách biệt với trung tâm đô thị đông đúc, tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản vùng ven phát triển.

Tuy nhiên, trước tình trạng quỹ đất ngày càng hạn hẹp, đặc biệt là tại các thành phố lớn sầm uất, nhộn nhịp, thì việc tìm cho mình chốn an cư nghỉ dưỡng lý tưởng đã trở thành “thách thức” không nhỏ với nhiều khách hàng. Trong bối cảnh ấy, việc chủ đầu tư WTO tiếp tục tung ra sản phẩm Shophouse Thịnh Vượng vào dịp cuối năm 2021 với các ưu điểm nổi bật về thiết kế và cảnh quan xung quanh được ví như điểm dừng chân hoàn hảo, góp phần giải quyết “cơn khát” không gian sống nghỉ dưỡng tại chỗ của giới thượng lưu.

Biểu tượng mới về chuẩn sống ‘all in one’

Shophouse Thịnh Vượng sở hữu mặt tiền rộng mở với vị trí 'đắt giá' tại Hoài Đức.

Shophouse Thịnh Vượng sở hữu mặt tiền rộng mở với vị trí “đắt giá” tại Hoài Đức.

Với diện tích căn hộ đa dạng từ 135 tới 153m2, được thiết kế riêng biệt theo đúng phong cách thời thượng với những chi tiết toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho gia chủ. Sự giao thoa giữa các phong cách kiến trúc Á - Âu, sự hòa trộn từ đường nét trẻ trung hiện đại của vật liệu mới, những hoa văn đá, dát vàng theo phong cách cổ điển châu Âu, căn hộ Shophouse Thịnh Vượng trở nên đắt giá khi mỗi gia chủ đều cảm nhận được cuộc sống bình yên, đẳng cấp. 

Mỗi căn shophouse Thịnh Vượng đều được thiết kế linh hoạt tiếp sáng theo mặt đứng thông tầng rất rộng cùng các ô cửa kính lớn tinh tế giúp tất cả các phòng thông thoáng, chan hòa ánh sáng, mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp với không gian xanh mát bên Hồ đậm chất thơ của miền ven đô. Khi đứng từ ban công của mỗi căn shophouse Thịnh Vượng, chủ nhân sẽ cảm thấy vô cùng thư thái trước màu xanh dịu mát của sân golf, cỏ cây cùng hồ nước thơ mộng rộng tới 6 ha - biểu tượng cho sự thịnh vượng trường tồn trở thành địa điểm check-in thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đồng thời hệ thống ánh sáng bố trí quanh khu vực hồ còn khiến nơi đây càng trở nên lung linh, huyền ảo và lãng mạn gấp bội phần lúc về đêm.

Một hệ thống trường học liên cấp từ mầm non tới tiểu học, bệnh viện đa khoa quốc tế đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện, tạo tiền đề nâng bước tương lai cho con trẻ. Cụ thể, mới đây nhất, vào ngày 25/11/2021, chủ đầu tư WTO và Archimedes School ký kết hợp tác xây dựng trường liên cấp tại Hinode Royal Park, đầu tư về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. Có thể nói, với sự có mặt của Trường liên cấp Archimedes Hinode, tương lai không xa cư dân nhí của đại đô thị Hinode Royal Park sẽ được hưởng tiện ích giáo dục mô hình chất lượng cao, giáo dục toàn diện; được phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, tự do, bản lĩnh theo đúng mô hình Hệ thống trường Archimedes Academy hiện có.

Cư dân tại Hinode Royal Park thừa hưởng tiện ích cây xanh cùng khoảng không vui chơi rộng lớn

Cư dân tại Hinode Royal Park thừa hưởng tiện ích cây xanh cùng khoảng không vui chơi rộng lớn

Cư dân Shophouse Thịnh Vượng còn có cơ hội khám phá cuộc sống đầy chất lượng khi hòa mình vào các hoạt động: tập golf, chơi tennis ở sân tập ngoài trời, thư giãn với hồ bơi “sinh thái” hay nhâm nhi một ly cocktail nơi clubhouse sang trọng… Cư dân cũng chỉ cần di chuyển vài bước chân sẽ tiếp cận ngay khu phố thương mại sầm uất, được kiến tạo bởi mô hình “all-in-one” gồm hơn 30 tiện ích đa dạng từ hệ thống sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, siêu thị, cho tới các quán bar, nhà hàng ngay trong khuôn viên dự án, giúp cư dân không cần phải di chuyển đâu xa vẫn được trải nghiệm mọi tiện ích đẳng cấp. Cùng với đó là hệ thống bể bơi 4 mùa với tầm nhìn tuyệt mỹ ra công viên hồ điều hòa.

Tất cả đều là những đặc quyền thụ hưởng, bổ sung nguồn năng lượng tích cực cho mọi cư dân sau những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựngĐịa chỉ: Km14-Km16 xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Website: hinoderoyalpark.com.vnHotline: 0902161606 – 0868067268 – 0868460968 

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm