| Hotline: 0983.970.780

Hoa Kỳ gửi lời chia buồn với nạn nhân vụ sạt lở tại Đoàn 337

Thứ Ba 20/10/2020 , 19:49 (GMT+7)

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin gửi lời chia buồn trước những mất mát to lớn xảy ra tại Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, thuộc Quân khu 4.

Đưa thi thể nạn nhân sạt lở tại Đoàn 337 ra khỏi hiện trường. Ảnh: CĐ.

Đưa thi thể nạn nhân sạt lở tại Đoàn 337 ra khỏi hiện trường. Ảnh: CĐ.

Trang Facebook của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa đăng dòng trạng thái với nội dung: “Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát to lớn xảy ra tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 ở tỉnh Quảng Trị”.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng gửi lời chia buồn đến: “Những quân nhân và cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và hàng chục người dân khác đã thiệt mạng khi lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục tàn phá miền Trung Việt Nam”.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do trận lũ kinh hoàng này gây ra và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định.

Quốc lộ 9 đi Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: CĐ.

Quốc lộ 9 đi Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: CĐ.

Vào rạng sáng 18/10, tại xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng khiến 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp. Sau hơn 36 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 14h30 ngày 19/10, toàn bộ 22 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Trước đó, ngày 12/10, đoàn cứu hộ 21 người gồm cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trên đường di chuyển vào hiện trường khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã dừng chân nghỉ tại Trạm Kiểm lâm 67.

Khoảng 24h cùng ngày, bất ngờ đất đá sạt lở đổ xuống đè lên khu nhà đoàn cứu hộ đang nghỉ làm 13 người tử vong, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4; ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cán bộ, chiến sĩ khác.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến 17h hôm nay (20/10), mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã khiến 133 người chết và 27 người mất tích.

Ngoài ra, nông nghiệp ở các địa phương cũng thiệt hại nặng với gần 7.000ha hoa màu bị ngập, hư hại; hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm 16 tuyến Quốc lộ, nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Hiện tại, ngập lụt, chia cắt tại 3 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh; nhiều tuyến đường nội tỉnh ở các địa phương cũng đang ngập lụt, chia cắt.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm