| Hotline: 0983.970.780

Hoàng Xuân Vinh lý giải vì sao hụt HCV Olympic 50m súng ngắn

Thứ Năm 11/08/2016 , 06:37 (GMT+7)

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: "Những viên đạn cuối tôi không muốn gây áp lực khó với mình. Tôi có một chút thay đổi về phương pháp, đã cố gắng kiểm soát trạng thái của mình..."


Xuân Vinh tự hào về thành tích giành được ở Olympic 2016

 

Với 191,3 điểm, Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCB Olympic ở nội dung 50m súng ngắn. Đây là tấm huy chương thứ hai của xạ thủ 41 tuổi, cũng như tấm huy chương thứ 2 của Việt Nam ở Olympic Rio 2016, qua đó tạm thời vươn lên hạng 14 trên bảng tổng sắp.

Sau khi giành HCB, Xuân Vinh đã có những chia sẻ về cảm xúc của mình.Cách đây ít giờ, Hoàng Xuân Vinh đã bước vào chung kết nội dung 50m súng ngắn (tổng điểm 556, xếp thứ 6 vòng loại). Đây được đánh giá là nội dung không phải sở trường của xạ thủ 41 tuổi, nhưng anh vẫn có màn thi đấu rất ấn tượng.

Sau lượt bắn thứ 6, xạ thủ 41 tuổi vươn lên đứng thứ 3 (57,9 điểm). Trong khi đó, các xạ thủ được đánh giá cao đều rơi rụng, tiêu biểu như Pang Wei, người từng giành HCĐ ở nội dung 10m súng ngắn (thất bại trước chính Hoàng Xuân Vinh) bị loại ngay ở top 8.

Xuân Vinh xuất sắc và vươn lên thứ hai, rồi dẫn đầu từ sau lượt bắn thứ hai, và tiếp tục duy trì lợi thế này, đến khi chỉ còn lại hai xạ thủ là Kim Song Guk (Triều Tiên) và Jin Jongoh (Hàn Quốc).

Rất tiếc là đến loạt bắn áp chót, Jin Jongoh bất ngờ thi đấu quá xuất thần để vượt lên, thậm chí phá kỷ lục Olympic với tổng thành tích 193,7 điểm sau lượt bắn cuối, trong khi Xuân Vinh bắn không thành công, qua đó chỉ nhận HCB.

"Hôm nay tôi gặp đôi chút khó khăn với thời tiết không tốt. Tuy nhiên đây cũng là điều kiện chung. Những viên đạn cuối tôi không muốn gây áp lực khó với mình. Tôi có một chút thay đổi về phương pháp, đã cố gắng kiểm soát trạng thái của mình. Tuy có hồi hộp nhưng tôi đã thi đấu hết sức. Tôi xin chúc mừng đối thủ người Hàn Quốc. Các đối thủ đều xuất sắc bởi họ mạnh hàng đầu thế giới. Đặc biệt VĐV giành HCV người Hàn Quốc đang đứng thứ 1 thế giới ở nội dung này", Xuân Vinh chia sẻ.

Lý giải về việc thi đấu không tốt trong 2 viên đạn cuối ở chung kết, Xuân Vinh nói: "Đấu trường như Olympic thì việc kiểm soát trạng thái rất khó với VĐV. Mọi người đã cố gắng hết mình, ai kiểm soát được tốt nhất sẽ giành chiến thắng. Tôi hơi tiếc nuối vì mình đã không đạt được hiệu suất tốt nhất".

Cuối cùng Xuân Vinh xin gửi lời cảm ơn tới tất cả: "Đây là một kỳ Olympic rất ý nghĩa với tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn và niềm vui này với người dân Việt Nam, với gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đoàn Quân đội, ngành thể thao. Tôi mong muốn thể thao Việt Nam sẽ tốt hơn nữa trong thời gian tới".

Dân trí

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm