| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Spin-off là nền tảng ứng dụng khoa học

Thứ Năm 19/05/2022 , 10:31 (GMT+7)

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam gợi mở nhiều cảm hứng cho sinh viên nhân Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 18/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Công nghệ, sản phẩm tiêu biểu”, nhằm hưởng hứng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá, khoa học công nghệ là sức sống của nhà trường, có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của đội ngũ trí thức trong việc phát triển khoa học công nghệ càng trở nên quan trọng. "Công trình nghiên cứu khoa học của các thầy giáo, cô giáo, các em sinh viên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao thương hiệu, uy tín của Học viện", bà Lan nói. 

Giai đoạn 2019 - 2021, số lượng và kinh phí dành cho đề tài nghiên cứu khoa học của Học viện tăng cao, riêng kinh phí tăng 17%. Nhiều đề tài của Học viện là ở cấp quốc gia và hợp tác quốc tế. Số lượng các tiến bộ kỹ thuật, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của Học viện tăng 10%. Riêng các công bố quốc tế trên tạp chí ISI/Scopus tăng 33% so với năm 2018

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học.

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học.

Học viện đã thành lập mới 4 viện nghiên cứu, gồm: Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh, Viện Nghiên cứu vi tảo và dược mỹ phẩm; Viện Nghiên cứu và phát triển nấm ăn, nấm dược liệu; Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu.

Bên cạnh 14 khoa chuyên môn, 10 viện nghiên cứu, 11 trung tâm, 2 bệnh viện, nét mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thời gian qua là hỗ trợ, thành lập những doanh nghiệp khởi nguồn khoa học công nghệ spin-off.

Mô hình spin-off là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, được hình thành trong các trường đại học, các viện nghiên cứu để thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học do chính các nhà khoa học nắm giữ công nghệ hay bằng sáng chế. GS.TS Nguyễn Thị Lan nhận xét, "đây là tiền đề, là nền tảng cho hoạt động khoa công nghệ những năm vừa qua".

Hiện Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 36 nhóm nghiên cứu mạnh, 6 nhóm nghiên cứu xuất sắc và 4 nhóm nghiên cứu tinh hoa. Đây là nền tảng để tăng cường các nghiên cứu chuyên sâu, mang tính đột phá nhằm tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao và tăng cường công bố quốc tế.

Để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, Học viện đã đầu tư nhiều phòng thí nghiệm. Học viện đang có 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, đồng thời xây dựng 82 mô hình khoa học công nghệ và đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị.

Đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trước yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo chủ chương của Đảng, Chính phủ và Bộ NN-PTNT, Học viện rất chú trọng công tác nghiên cứu tạo ra các công nghệ và sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao, đóng góp nguồn lực và trí tuệ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội gợi mở một số nhiệm vụ cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam thời gian tới. Cụ thể, Học viện cần có các nghiên cứu kết hợp với các cơ quan quản lý, nhất là địa phương còn khó khăn để ứng dụng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhất là phục vụ đồng bào dân tộc miền núi.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh Hoàng Hiệp cho biết, nhà trường đang đưa các sản phẩm khoa học công nghệ vào ứng dụng tại 2 trang trại chăn nuôi tại Hòa Bình và Hà Nội. Qua đó, giúp bà con nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, trách nhiệm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trao 8 giải thưởng, ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên; 8 giải thưởng, ý tưởng nghiên cứu của cán bộ trẻ; và 15 giải thưởng nghiên cứu của sinh viên.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm