| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp VN tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp GD-ĐT

Thứ Tư 06/03/2019 , 13:46 (GMT+7)

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp VN (Bộ NN-PTNT) tổ chức Lễ tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp GD-ĐT và kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ.

Ra quân trồng cây xanh tại Học viện Nông nghiệp VN

Tham dự lễ tôn vinh có đại diện 15 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác với Học viện; lãnh đạo gần 100 trường THPT, các doanh nghiệp tài trợ học bổng, tạo việc làm cho sinh viên.

Học viện Nông nghiệp VN hiện là trường đại học công lập trọng điểm Quốc gia, đào tạo đa ngành nghề. Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 cử nhân Đại học, hơn 10.000 thạc sỹ và 600 tiến sỹ. Từ năm 2015, đơn vị đào tạo này đã thực hiện thí điểm việc tự chủ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 Mới đây, GS.TS Nguyễn Thị Lan – GĐ Học viện là GS trẻ nhất trong lịch sử ngành Thú y vinh dự được nhận giải Kovalevskaia 2018. Đây là lần thứ 3 Học viện có nhà khoc học nữ xuất sắc được nhận giải thưởng cao quý này.

Trong khuôn khổ chương trình, Học viện cũng tổ chức lễ trồng cây xanh, tạo cảnh quan sinh thái, hướng tới một môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất