| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ nông nghiệp vùng Đông Bắc hút khách

Thứ Ba 30/09/2014 , 09:58 (GMT+7)

Sau 5 ngày diễn ra, ngày 29/9, Hội chợ Nông nghiệp và thương mại vùng Đông Bắc năm 2014 do Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Là sự kiện XTTM quan trọng của Bộ NN-PTNT trong năm 2014, Hội chợ nhằm tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông lâm thủy sản của các tỉnh vùng Đông Bắc, trình diễn nhằm phổ biến những tiến bộ KHKT mới trong SX nông nghiệp.

Hội chợ cũng là cơ hội kêu gọi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực SX nông nghiệp, góp phần nâng cao mức sống cho lao động nông thôn.

Sau 4 ngày diễn ra, hội chợ đã thu hút 254 gian hàng của 150 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Hội chợ đã quy tụ được các đơn vị, DN, cơ sở SX, dịch vụ phục vụ nông nghiệp nông thôn, DN thương mại hàng tiêu dùng đến từ các tỉnh, thành phố trong và ngoài vùng Đông Bắc như: Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình... và các đơn vị của tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, hội chợ còn có sự tham gia của 27 DN đến từ khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng máy móc, thiết bị phục vụ SX nông nghiệp, thiết bị, vật tư chế biến, bảo quản nông sản. Các DN, địa phương đã đem đến hội chợ nhiều mặt hàng mang tính đặc trưng, vốn là thế mạnh của địa phương, đơn vị mình.

Nhiều gian hàng được đầu tư dàn dựng thiết kế công phu, trưng bày đẹp, mặt hàng phong phú, độc đáo đã thu hút sự quan tâm của khách hàng đến tham quan, mua sắm. Tiêu biểu như gian hàng các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hải Phòng, Hải Dương, gian hàng của Sở KHCN, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Theo BTC, hội chợ đã thu hút được hơn 20.000 lượt khách tham quan, trong đó có trên 20 đoàn đại biểu là chủ DN, trang trại, HTX và đại diện nông dân tiêu biểu của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn, đại biểu các tỉnh trong vùng cùng đông đảo nhân dân địa phương đến tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm và mua bán hàng hóa, sản phẩm.

Theo thống kê sơ bộ, doanh số giao dịch tại hội chợ đến hết ngày 28/9/2014 đã lên tới gần 10 tỷ đồng, có khá nhiều DN, đơn vị đã tìm được đối tác làm ăn.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều sự kiện quan trọng đã được tổ chức, tiêu biểu là là lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Sở NN-PTNT TP Hà Nội với Sở NN-PTNT các tỉnh vùng Đông Bắc trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể, có 9 tỉnh, thành trong vùng đã tham gia ký kết văn bản hợp tác quan trọng này.

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, BTC phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ công nghệ với chủ đề: “Giải pháp phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn tại các tỉnh miền núi phía Bắc”. Diễn đàn thu hút được hơn 300 đại biểu gồm các nhà quản lý nông nghiệp, DN, HTX và bà con nông dân tham dự.

Chương trình Nhịp cầu nhà nông với chủ đề "Phát triển bền vững sản phẩm nông nghiệp chủ lực vùng Đông Bắc” cũng được tổ chức thành công đem lại hiệu quả thiết thực, với khoảng 300 đại biểu đến từ 11 huyện, thị của tỉnh Lạng Sơn tham dự.

BTC Hội chợ xin chân thành cảm ơn các đơn vị tham gia, đặc biệt là UBND tỉnh Lạng Sơn đã tạo điều kiện phối hợp tổ chức thành công sự kiện này. Đồng thời, tiếp tục mong muốn nhận được sự quan tâm tham gia của các đơn vị, DN trong các kỳ hội chợ triển lãm tiếp theo.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm