| Hotline: 0983.970.780

Hối hả trồng keo phủ xanh diện tích rừng bị khô cháy

Thứ Ba 12/11/2019 , 09:12 (GMT+7)

Đợt nắng nóng lịch sử gay gắt hồi giữa năm 2019, Phú Yên đã xảy ra 59 vụ cháy làm thiệt hại 825ha rừng, cùng với đó có trên 2.700ha rừng keo, phi lao, sao đen... bị chết khô do nắng hạn.

09-22-24_1
Nông dân mua cây giống tại vườn ươm xã Sơn Long (huyện Sơn Hòa).

Thời tiết bước vào mùa mưa, nông dân tập trung trồng keo phủ xanh diện tích rừng bị khô cháy.

Những ngày qua, tranh thủ trời mưa đất ướt, nông dân hai xã Sơn Xuân, Sơn Định, Sơn Long (huyện Sơn Hòa) tập trung trồng rừng kinh tế. Ông Bùi Văn Tùng, ở xã Sơn Xuân chia sẻ, gần một tuần qua trời mưa đất ở các khu vực gò đồi ướt thấm sâu, trồng keo mau bén rễ nên nông dân vùng này ai cũng tranh thủ trồng rừng.

Tại vùng cao nguyên Vân Hòa gồm ba xã Sơn Xuân, Sơn Định, Sơn Long đã có 8 vườn ươm sản xuất cây giống lâm nghiệp. Các vườn ươm chủ yếu giâm hom giống cây keo lai. Đợt nắng hạn vừa qua làm cho rừng trồng bị khô cháy nên năm nay nhu cầu trồng rừng tăng cao, nông dân đổ xô đến các vườm ươm chở cây giống đi trồng.

 Bà Phan Thị Nhung, ở xã Sơn Định đang vận chuyện cây giống phân trần: Thiên tai phá hoại nhiều diện tích rừng trồng. Trước đó bão số 12/2017, làm gãy đổ rừng trồng, vào mùa mưa năm ngoái nông dân trồng thì mùa hè năm nay gặp nắng hạn rừng cây còn nhỏ, yếu sức nên chết nhiều. Đầu mùa mưa năm nay, vùng này ai cũng tranh thủ trồng rừng thay thế diện tích rừng đã khô cháy.

Ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Sơn Định cho rằng, Sơn Định nằm trong vùng khí hậu mát mẻ nhưng đợt nắng hạn kéo dài vừa qua nhiệt độ tăng cao rừng trồng khô cháy. Hiện nay bước vào mùa mưa nông dân khẩn trương trồng rừng thay thế, dự kiến trồng 100ha rừng. Đối với nông dân xã Sơn Định trồng rừng kinh tế là nguồn thu nhập chính.

Những cơn mưa vào trung tuần tháng 10 này, nhiều nông dân các xã An Thọ, An Xuân, An Lĩnh (huyện Tuy An) tập trung đến các vườn ươm giống cây lâm nghiệp mua keo giống trồng rừng. Trước đó trong đợt nắng hạn, trên địa bàn huyện Tuy An xảy ra 9 vụ cháy rừng làm thiệt hại 36ha rừng.

09-22-24_2
Vận chuyển cây giống từ vườn ươm ra xe tải.

Ông Phan Văn Tính, nông dân trồng rừng ở xã An Lĩnh cho hay: Ngoài trồng keo trên diện tích rừng đã khô cháy, nông dân trồng thêm vào diện tích trồng sắn, mía bị khô héo. Đợt nắng nóng vừa qua, nhiều diện tích mía sắn mất nước không phát triển, nếu như hiện nay tiếp tục chăm sóc sắn, mía đòi hỏi người dân phải tăng đầu tư, trong khi đó giá phân bón tăng cao như hiện nay thì lỗ là cầm chắc vì vậy, nhiều nông dân chuyển sang trồng rừng kinh tế.

Tại vườn ươm ở xã An Thọ, trong những ngày mưa vừa qua, các loại xe cơ giới ra vào vận chuyển cây giống đi về các vùng gò đồi trồng rừng. Theo ông Cao Văn Tiên, Phó phòng NN-PTNT huyện Tuy An, những năm qua, nông dân các xã miền núi chủ yếu thu nhập từ rừng trồng. Hiện giá trị kinh tế từ trồng rừng tăng nên người dân tập trung đầu tư thâm canh trồng rừng.

Cũng trong đợt nắng nóng gay gắt kéo dài vừa qua dẫn đến rừng keo khô héo, sợ cháy rừng nên nhiều người đổ xô khai thác bán gỗ nguyên liệu nên giá keo đột ngột giảm sâu. Đầu tháng 7 vừa qua, giá gỗ nguyên liệu chỉ còn 900.000 đồng/tấn (trước đó giá keo đầu tháng 5 là 1,3 triệu đồng/tấn), khối lượng lại giảm gần phân nửa do mất nước làm cho người trồng keo thiệt hại nặng.

Thế nhưng từ đầu tháng 10 đến nay, giá gỗ nguyên liệu tăng lên 1,2 triệu đồng/tấn, người trồng rừng vui mừng. Ông Sô Minh Lung, người trồng keo ở xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân) giãi bày: Đầu mùa mưa năm nay có đợt mưa to thích hợp việc trồng keo. Hiện giá keo tăng thì 1ha keo trung bình thu 60 - 70 triệu đồng, sau khi trừ công cưa, lột vỏ và bốc lên xe…người trồng còn 40 triệu đồng. Mùa trồng rừng mà giá gỗ tăng cao, công việc như “thúc” sau lưng, ai cũng phấn khởi.

Ông Trương Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, cho biết: Kế hoạch mùa mưa năm nay trên bịa bàn xã trồng 200ha rừng kinh tế. Diện tích trồng mới được bù lại diện tích rừng trồng đến kỳ phải thu hoạch và trồng rừng thay thế cho diện tích rừng bị nắng hạn khô cháy.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, đợt nắng nóng vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 59 vụ cháy gây thiệt hại 825ha rừng, cùng với đó trên 2.700ha rừng trồng bị chết khô, tập trung tại các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An, TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa. Đầu mùa mưa năm nay, các doanh nghiệp trồng rừng, nông dân trồng rừng kinh tế đã tổ chức chăm sóc rừng trồng các năm trước được 17.030ha, cùng với đó gieo ươm cây giống lâm nghiệp khoảng 8,6 triệu cây.

09-22-24_3
Chở cây giống đi trồng.
Theo TS Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên: Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phát động phong trào trồng cây với mục tiêu năm nay trồng mới 6.000ha rừng, trong đó có ít nhất 4.200ha rừng sản xuất, tập trung tại các huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An. Hiện nay năng suất gỗ từ rừng trồng khá cao, bình quân 70 tấn/ha, những nơi được đầu tư chăm sóc tốt có thể đạt 90 tấn/ha trở lên nên người trồng rừng lãi khoảng 40 triệu đồng/ha, sau 5-6 năm chăm sóc.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.