| Hotline: 0983.970.780

Hồi hộp chờ các Táo

Thứ Ba 05/02/2013 , 10:36 (GMT+7)

Tối 29 Tết (ngày 9/2/2013) năm nay, là thời điểm người dân háo hức đón xem chương trình Gặp nhau cuối năm với màn chầu của các Táo, do các nghệ sĩ hài nổi tiếng thủ vai.

Tối 29 Tết (ngày 9/2/2013) năm nay, là thời điểm người dân háo hức đón xem chương trình Gặp nhau cuối năm với màn chầu của các Táo, do các nghệ sĩ hài nổi tiếng thủ vai. Khán giả sẽ gặp lại Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Vân Dung, Chí Trung, Quang Thắng…, cũng như thư giãn với những vấn đề nóng trong năm được thể hiện qua cách diễn xuất hài hước, dí dỏm.

MƯỢN HIỆN TƯỢNG VĂN HÓA ĐÌNH ĐÁM

Nhằm phản ánh cuộc thi hát đình đám nhất năm 2012 là “Giọng hát Việt" (The Voice). Chương trình Táo quân 2013 chỉ có bốn Táo, bao gồm Giao thông (Chí Trung thủ vai), Văn thể (Minh Hằng thủ vai), Dân sinh (Vân Dung thủ vai) và Kinh tế (Quang Thắng thủ vai). Bốn Táo được ngồi trên những chiếc ghế “chính chủ”, mô phỏng theo 4 chiếc ghế xoay của các huấn luyện viên chương trình “Giọng hát Việt”.

Những câu nói gây cười hay hành động khá lố của chương trình này cũng được các Táo quân “mượn”. Khán giả đặc biệt cười ồ khi nghệ sĩ Chí Trung minh họa hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng giơ tay có chiếc nhẫn kim cương sáng loé và nói: “Hãy về với anh” như để dụ thí sinh. Còn nghệ sĩ Vân Dung thì cười: “Cường thì phải để cho Hà Hồ”.

Các vấn đề thời sự nóng bỏng trong năm được phản ánh như cải cách giáo dục liên tục thay đổi khiến học sinh và phụ huynh không phản ứng kịp; xếp hàng qua đêm nộp đơn xin học cho con; phong bì hối lộ trong ngành y tế; bất động sản đóng băng; vấn đề nợ xấu, tắc đường; vấn đề trùng tu di sản… Ngoài ra, vấn đề nổi cộm nhất là suy thoái bóng đá khi các nhà tài trợ rút lui, thất bại của đội tuyển Việt Nam ở kì AFF Cup gần đây cũng được đưa vào chương trình.

Về hình thức thể hiện, khán giả sẽ ngạc nhiên và thú vị khi các màn báo cáo đều lấy ý tưởng từ những hiện tượng văn hóa. Điển hình như Táo Kinh tế báo cáo bằng điệu nhảy flashmob Hoang Mang Style, được chế từ hiện tượng “nhảy ngựa” trong nhạc phẩm Gangnam Style của Psy, Hàn Quốc. Trong khi đó, Táo Giao thông thì lại báo cáo bằng thơ, Táo Dân sinh bị Ngọc Hoàng đưa vào tình huống dở khóc cười khi bị biến thành bệnh nhân bất đắc dĩ và cảm nhận nỗi khổ sở của họ khi người thầy thuốc thiếu y đức. Còn Táo Văn thể đưa cả đội bóng lên chầu, cầu thủ (Thành Trung thủ vai) thì than khổ vì vấn đề tài trợ, lương thưởng cắt giảm. Thổ Địa (Tự Long thủ vai) là nhân vật mới nhất năm nay, trong đêm diễn, Thổ Địa kể chuyện buồn của người nông dân bị lừa bán đất…

Hầu như các hình thức thể hiện xoay quanh hát, nhảy, có thêm phần đọc thơ nhưng câu chuyện của các Táo năm nay được thể hiện khá hài hước, thú vị và gây ấn tượng đặc biệt cho người xem. Đặc biệt hơn, ca sĩ Minh Quân cũng tham gia Táo Quân năm nay với vai Thiên Lôi, ca sĩ này không ngại làm xấu mình với làn da đen nhẻm và bộ răng vẩu; nhìn chung, Minh Quân chưa gây được nhiều ấn tượng vì lối diễn xuất khá non và cách thoại còn thiếu tự nhiên.

DẤU ẤN BỘ 3: QUỐC KHÁNH - XUÂN BẮC - CÔNG LÝ

Có thể nói, các nghệ sĩ khác có thể luân phiên thay đổi vai diễn nhưng bộ 3 Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý, gần như đã trở thành “tâm điểm” của chương trình này. Ngay từ khi chương trình này ra mắt, khán giả đã quá ấn tượng với vai diễn kiệm lời, trầm ngâm nhưng bằng cử chỉ, lời thoạt “đắt”, Quốc Khánh đã “chết vai” với vị trí Ngọc Hoàng.

Tương tự là Xuân Bắc và Công Lý, 2 vai diễn tung hứng và cung cách khác nhau, Nam Tào và Bắc Đẩu là “đặc sản” riêng của nhà đài. Trong 2 đêm diễn tại Cung Văn hóa Việt Xô, Hà Nội, vai “cô Đẩu” của Công Lý khiến khán giả cười ồ, sau cánh gà, Công Lý liên tục chụp ảnh cùng người hâm mộ và kí tặng. Cách hóa trang thành “cô Đẩu” năm nay của Công Lý được nhiều người khen, càng ngày càng nét và điệu bộ thuần thục, đanh đá hơn. Trong khi đó, Xuân Bắc gây được dấu ấn bằng diễn xuất tự nhiên, lời thoại thông minh và đầy chất ngẫu hứng.

Có thể nói, sau nhiều năm gây dựng chương trình Táo quân thì bộ 3 Quốc Khánh - Xuân Bắc - Công Lý là những vai diễn “đóng đinh”, khó có thể thay thế. Sau cánh gà sân khấu, Xuân Bắc chia sẻ: “Đóng bao nhiêu phim, bao nhiêu vở hài nhưng… thỉnh thoảng, đi ra đường vẫn bị gọi là Nam Tào. Về nhà dạo này, vợ con còn gọi là anh Tào ơi”.

LÙM XÙM VIỆC KIỂM DUYỆT

Sau khi hoàn thành việc quay hình, theo dự kiến Táo quân 2013 sẽ được phát sóng vào đêm Giao thừa và song song là phát hành đĩa DVD. Tuy nhiên, thời gian qua, Phòng Quản lý - Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD) đã gửi văn bản tới Đài Truyền hình Việt Nam yêu cầu giải trình xung quanh chương trình Táo quân 2013. Cụ thể, có nhiều chi tiết phản cảm cần được xem xét. Cục NTBD còn cho rằng, chương trình Táo quân 2013 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô tối 25 - 27/1 chưa được thẩm định nội dung và cấp phép.

Trao đổi với phóng viên báo chí, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Văn bản của Cục NTBD gửi đến VTV không phải kết luận chúng tôi sai phạm. Vấn đề đầu tiên mà chúng tôi sẽ trao đổi kỹ lưỡng với Cục NTBD là chương trình Táo quân tổ chức ghi hình tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô là chương trình biểu diễn để kinh doanh hay chương trình biểu diễn để ghi hình nhằm mục đích phát sóng. Sau khi giải thích đầy đủ xong thì mới có thể trao đổi tiếp các vấn đề khác”.

“Chúng tôi hiện đang xúc tiến công việc biên tập nội dung vì so với thời lượng ghi hình tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô là hơn 200 phút thì chương trình phát sóng chỉ khoảng 100 phút. Ngoài ra, chúng tôi còn chèn thêm những đoạn video mới phù hợp hơn và để chương trình thú vị hơn. Một chương trình phát sóng vào đêm Giao thừa và có thương hiệu sẵn như Táo quân thì những người làm càng phải kỹ lưỡng mọi khâu để chương trình đạt chất lượng nhất”, đạo diễn của “Gặp nhau cuối năm” chia sẻ thêm.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm