| Hotline: 0983.970.780

Hơn 4.700 tấn nhãn chưa thể kết nối tiêu thụ

Thứ Năm 22/07/2021 , 16:47 (GMT+7)

Trong tháng 7 và 8 này, có hơn 4.700 tấn nhãn ở Đồng Tháp đến lúc thu hoạch nhưng hiện chưa kết nối được đầu ra với số lượng lớn.

Huyện Châu Thành (Đồng Tháp) có 793 ha nhãn, là một trong những địa phương cò diện tích trồng nhãn lớn nhất tỉnh. Sản lượng nhãn năm nay dự kiến hơn 13.400 tấn và thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 12/2021.

Tuy nhiên, địa phương đang thực hiện cách ly xã hội nên việc tiêu thụ nhãn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tháng 7 và 8 này có hơn 4.700 tấn nhãn đến lúc thu hoạch nhưng hiện chưa kết nối được đầu ra với số lượng lớn.

Điều đáng lo ngại hơn là vùng trồng nhãn lớn thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành đang bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 nên việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn.

Nông dân trồng nhãn ở Châu Thành, Đồng Tháp gặp khó đầu ra, do ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nông dân trồng nhãn ở Châu Thành, Đồng Tháp gặp khó đầu ra, do ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nhãn Châu Thành đang tiêu thụ với sản lượng nhỏ, lẻ với giá thu mua tại vườn 10.000 đồng/kg.

Ông Trần Tấn Phương, ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành có 5 công nhãn đến lứa thu hoạch mà chưa kêu được lái đến mua buồn bã: “Tôi trồng nhãn Ido hơn 10 năm rồi mà chưa khi nào gặp tình cả giá nhãn xuống thấp như hiện nay, hiện chỉ còn khoảng 10.000 đồng/kg. Chẳng những vậy, điện thoại kêu lái không thèm nghe máy. Với giá này và tình hình dịch bệnh như hiện nay, vụ này thua lỗ nặng, vì tất cả chi phí đầu vào vụ nhãn năm nay cái gì cũng tăng cao”.

Trước tình hình này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT, Sở Công Thương tỉnh đã đến làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành để tìm cách tháo gỡ.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: Để giải bài toán tiêu thụ cho nông dân trồng nhãn trong thời điểm dịch bệnh, trước nhất ngành chức năng đẩy mạnh hỗ trợ nông dân thu hoạch, đóng gói, vận chuyển nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện phòng dịch, thậm chí có thể ưu tiên tiêm vacxin cho lực lượng này.

Bên cạnh đó tăng cường quảng bá sản phẩm nhãn Châu Thành trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, để hình ảnh trái nhãn Châu Thành xuất hiện rộng rãi, nhiều địa phương biết đến. Cùng với đó, đẩy mạnh thương mại điện tử và thiết lập kênh phân phối, phát triển thêm ở thị trường từ miền Trung, miền Bắc…

Xem thêm
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang có Giám đốc, 7 Phó Giám đốc

Ông Bùi Quang Huy được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý bất cập đèn tín hiệu giao thông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an tổng rà soát, khắc phục bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông,...

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất