| Hotline: 0983.970.780

Hơn 50 nước muốn đàm phán thương mại với Mỹ sau khi ông Trump áp thuế

Thứ Hai 07/04/2025 , 06:47 (GMT+7)

Hơn 50 quốc gia đã liên lạc với Nhà Trắng về việc bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các mức thuế mới.

Mức thuế đối ứng của ông Trump từ 11% đến 50% sẽ có hiệu lực vào ngày 9/4. Ảnh: Getty.

Mức thuế đối ứng của ông Trump từ 11% đến 50% sẽ có hiệu lực vào ngày 9/4. Ảnh: Getty.

Trong các chương trình truyền hình ngày 6/4, các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump đã tìm cách ca ngợi mức thuế quan mới là một quyết định khôn ngoan của Mỹ đối với trật tự thương mại toàn cầu. Họ cũng cố gắng giảm thiểu các cú sốc kinh tế từ việc công bố mức thuế quan mới gây nhiều biến động hồi tuần trước.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hơn 50 quốc gia đã bắt đầu đàm phán với Mỹ kể từ khi chính sách thuế quan mới được công bố hôm 2/4, đưa ông Trump vào vị trí quyền lực.

Cả ông Bessent và các quan chức khác đều không nêu tên các quốc gia hay cung cấp chi tiết về các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, việc đồng thời đàm phán với nhiều quốc gia có thể đặt ra thách thức với chính quyền ông Trump và kéo dài sự bất ổn kinh tế.

"Ông ấy đã tạo ra lợi thế lớn nhất cho bản thân," ông Bessent nói trên chương trình 'Meet the Press' của NBC News.

Ông Bessent cũng cho rằng việc thị trường chứng khoán lao dốc không thực sự nghiêm trọng và "không có lý do" để dự đoán một cuộc suy thoái dựa trên thuế quan, trích dẫn việc tăng trưởng việc làm của Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh hơn.

Ông Trump đã làm rung chuyển các nền kinh tế thế giới sau khi ông công bố thuế quan đối ứng với hàng nhập khẩu của Mỹ, dẫn đến các khoản thuế trả đũa từ Trung Quốc và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu và suy thoái kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế của JPMorgan hiện ước tính thuế quan sẽ khiến cho GDP của Mỹ giảm 0,3% so với ước tính trước đó là tăng trưởng 1,3% và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 4,2% lên 5,3%.

Các cơ quan hải quan Mỹ bắt đầu thu thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ ngày 6/4. Mức thuế đối ứng cao hơn từ 11% đến 50% đối với từng quốc gia sẽ có hiệu lực lúc 12h01 sáng giờ miền Đông (tức 11h01 giờ Hà Nội) ngày 9/4.

Một số quốc gia đã lên tiếng sẵn sàng tham gia với Mỹ để tránh bị đánh thuế.

Lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te hôm 6/4 đã đưa ra mức thuế bằng 0 làm cơ sở cho các cuộc đàm phán với Mỹ, cam kết loại bỏ các rào cản thương mại và nói rằng các công ty Đài Loan sẽ tăng vốn đầu tư vào Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ tìm cách giảm thuế 17% đối với hàng hóa của nước này trong một cuộc họp dự kiến với ông Trump vào ngày 7/4.

Một quan chức chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng nước này không có kế hoạch trả đũa mức thuế 26% và cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Mỹ.

Tại Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni, một đồng minh của ông Trump, hôm 6/4 đã cam kết sẽ bảo vệ các doanh nghiệp bị thiệt hại do mức thuế 20% của Tổng thống Mỹ đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất