| Hotline: 0983.970.780

Hơn 670.000 học sinh hai tỉnh Bắc Tây Nguyên hân hoan đến trường

Thứ Năm 05/09/2024 , 14:15 (GMT+7)

Sáng 5/9, trên 670.000 học sinh các cấp thuộc hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum hân hoan dự lễ Khai giảng, chào đón năm học mới 2024-2025.

Lễ Khai giảng ở huyện vùng cao Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đ.L. 

Lễ Khai giảng ở huyện vùng cao Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đ.L. 

Tại tỉnh cực Bắc Tây Nguyên, sáng 5/9, học sinh tại 349 trường mầm non và phổ thông tỉnh Kon Tum đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2024-2025, học sinh Kon Tum có hơn 170.000 học sinh, tăng hơn 3.000 em so với năm học 2023-2024. Trong đó, cấp mầm non có 40.058 trẻ em, cấp tiểu học có 65.092 học sinh, cấp THCS có 47.460 học sinh, cấp THPT có 17.504 học sinh. Khoảng 97.000 trẻ em và học sinh là người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 57%.

Năm học này, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kon Tum có 348 trường mầm non và phổ thông. Toàn ngành hiện có 11.963 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được bổ sung, đáp ứng việc đổi mới căn bản và toàn diện.

Nhằm đảm bảo học sinh đủ sách giáo khoa bước vào năm học mới, tỉnh Kon Tum đã huy động chương trình “Sách cũ cho năm học mới” được 11.710 bộ sách giáo khoa. Trong đó, bậc THPT 1.360 bộ, THCS 4.446 bộ và tiểu học là 5.904 bộ. Không những vậy, ngành giáo dục tỉnh này tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Tủ sách dùng chung” và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trang bị tủ sách dùng chung cho các nhà trường, đảm bảo sách giáo khoa và các điều kiện học tập cần thiết cho học sinh...

400 em học sinh tại Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai dự Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Đ.L. 

400 em học sinh tại Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai dự Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Đ.L. 

Còn tại tỉnh Gia Lai, trong năm học mới 2024-2025, quy mô, mạng lưới trường lớp tại tỉnh này không ngừng được củng cố, phát triển. Tính đến đầu năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh có 759 trường mầm non và phổ thông với khoảng 500.000 học sinh; trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 46%.

Đặc biệt là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai (TP. Pleiku, Gia Lai), với 400 học sinh là con em đồng bào 12 dân tộc thiểu số như J’rai, Ba Na, Nùng, Tày, Mường, Ê Đê, Xê đăng, Khơ Me, Dao… đang sinh sống tại các vùng khó khăn của tỉnh. Những năm qua, chất lượng dạy và học của trường ngày càng được nâng cao. Đáng chú ý, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023-2024, 100% học sinh lớp 12 của trường đều đậu tốt nghiệp; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt trên 80%.

Xem thêm
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cà Mau

Ông Nguyễn Đức Hiển được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số khu vực vùng ĐBSH sẽ thoát ngập úng trong vài ngày tới

Thông tin dự báo cho thấy, lượng mưa ở vùng ĐBSH đang giảm, mực nước sông đã qua đỉnh và xu thế xuống dần, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiêu úng.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Hậu phương vùng lũ quét Làng Nủ

Người phụ nữ nhanh nhẹn như con thoi chạy qua chạy lại giữa hai điểm trường Làng Nủ; chiếc điện thoại lúc nào cũng nóng ran bởi các cuộc điện thoại liên tục đổ về.