| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác đưa trái cây cao cấp của tỉnh Gyeongsangbuk-do vào Việt Nam

Thứ Sáu 28/10/2022 , 16:43 (GMT+7)

Các loại trái cây ngon, cao cấp của tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) sẽ được đưa vào thị trường Việt Nam thông qua các trung tâm mua sắm của LOTTE Mart.

Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Gyeongsangbuk-do và LOTTE Mart để đưa trái cây và các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh này vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Sơn Trang.

Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Gyeongsangbuk-do và LOTTE Mart để đưa trái cây và các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh này vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Sơn Trang.

Ngày 28/10, tại TP.HCM, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE Mart) nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản và thực phẩm nổi tiếng của tỉnh này đến thị trường Việt Nam.

Theo đó, LOTTE Mart sẽ phân phối các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Gyeongsangbuk-do đến thị trường Việt Nam thông qua hệ thống trung tâm mua sắm của LOTTE Mart. Trong đó, nổi bật nhất là dòng trái cây mang thương hiệu “Daily”. Đây là dòng trái cây cao cấp được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng đồng đều và độ an toàn bởi Gyeongsangbuk-do. Chẳng hạn, toàn bộ nho Shine Muscat (nho mẫu đơn) và táo thuộc dòng “Daily” cần đạt tiêu chuẩn về lượng đường lần lượt từ 18 brix và 13 brix trở lên trước khi được xuất khẩu và đến với người tiêu dùng trên khắp thế giới.

Ông Kim Chang Yong, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á tại LOTTE Mart, cho biết: “Trong suốt 14 năm hoạt động tại thị trường bán lẻ Việt Nam, LOTTE Mart không ngừng nỗ lực cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng vượt trội, có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Với việc ký kết hợp tác cùng tỉnh Gyeongsangbuk-do, chúng tôi cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để người tiêu dùng Việt Nam biết đến các mặt hàng nông sản chất lượng cao của tỉnh với mức giá hợp lý”.

Một số loại trái cây cao cấp của tỉnh Gyeongsangbuk-do. Ảnh: Sơn Trang.

Một số loại trái cây cao cấp của tỉnh Gyeongsangbuk-do. Ảnh: Sơn Trang.

Có mặt tại buổi lễ ký kết, ông Lee Cheol Woo, Chủ tịch tỉnh Gyeongsangbuk-do, chia sẻ sự hân hoan của mình về cột mốc quan trọng này: “Thông qua hệ thống trung tâm mua sắm LOTTE Mart, chúng tôi có cơ hội giới thiệu rộng rãi các mặt hàng nông sản nổi bật của Hàn Quốc nói chung và tỉnh Gyeongsangbuk-do nói riêng đến thị trường Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi dự kiến sẽ đưa thêm các dòng sản phẩm dâu và táo cao cấp khác của tỉnh đến với người tiêu dùng tại đây”.

Tận dụng yếu tố thiên nhiên trong sạch, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày của môi trường tự nhiên cao, kết hợp với quy trình quản lý và canh tác chặt chẽ, nghiêm ngặt, tỉnh Gyeongsangbuk-do có đầy đủ điều kiện thuận lợi để sản xuất các mặt hàng nông sản chất lượng cao và an toàn của Hàn Quốc như nho mẫu đơn, táo, lê và dâu tây. Bằng chứng là tỉnh Gyeongsangbuk-do đang chiếm 60% thị phần táo tại Hàn Quốc và 88% lượng nho của Hàn Quốc xuất khẩu đi nước ngoài có nguồn gốc từ tỉnh Gyeongsangbuk-do.

LOTTE Mart khai trương siêu thị đầu tiên tại chi nhánh Quận 7, TP.HCM, vào năm 2008. Hiện nay, LOTTE Mart đang vận hành chuỗi 15 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ và Vinh, được đầu tư với không gian mua sắm sang trọng, hiện đại, mang đến trải nghiệm mua sắm cao cấp cho khách hàng Việt Nam.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.