| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác quốc tế giúp bảo vệ tài nguyên nước tại khu vực sông Mekong

Thứ Năm 20/03/2025 , 12:14 (GMT+7)

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng, hợp tác quốc tế sẽ là 'chìa khóa' giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước khu vực sông Mekong.

Ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy đã có buổi tiếp và làm việc với bà Boutsadi Santipitaks, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) và Đoàn công tác của Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, môi trường và việc hợp tác giữa các quốc gia trong lưu vực sông Mekong, nhằm bảo vệ tài nguyên nước, phát triển nông nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn tài nguyên này.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế. Ảnh: Khương Trung.

Tại buổi làm việc, bà Boutsadi Santipitaks nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và MRC. Bà đặc biệt lưu ý rằng, trong bối cảnh hiện nay, các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên phức tạp, tác động sâu rộng đến các quốc gia trong khu vực. Do đó, bà mong muốn nhận được sự chia sẻ thông tin và định hướng từ người đứng đầu ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chia sẻ rằng, trong vai trò Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam, ông sẽ ưu tiên kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ từ các quốc gia thành viên MRC, đặc biệt là các đối tác trong khu vực và các tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng cam kết sẽ tích cực kêu gọi sự hỗ trợ từ các quốc gia thành viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trong lưu vực sông Mekong.

Trao đổi với bà Giám đốc điều hành MRC, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chia sẻ về những khó khăn hiện nay mà vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt, đặc biệt là những thay đổi về khí hậu và thiên tai. Trong vòng 15 năm qua, ĐBSCL đã phải đối diện với sự thay đổi mạnh mẽ của các hình thái thiên tai, từ lũ lụt do nước sông Mekong đến sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn, và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Bà Boutsadi Santipitaks, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế. Ảnh: Khương Trung.

Bà Boutsadi Santipitaks, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay Chính phủ Việt Nam đang tiến hành xây dựng một đề án tổng thể nhằm phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực ĐBSCL. Đề án này sẽ bao gồm các giải pháp ứng phó với ba nguyên nhân chính là: hạn chế nguồn nước đầu nguồn sông Mekong, sự phát triển kinh tế xã hội tại vùng ĐBSCL của Việt Nam nói riêng và các nước khu vực nói chung, và cùng với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Với những nguyên nhân trên, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã đề xuất một số giải pháp hợp tác với MRC, nhằm cải thiện công tác quản lý tài nguyên nước và ứng phó với thiên tai trong khu vực sông Mekong.

Trong đó, cần nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh cần nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai. Ông cho biết, hiện nay các quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào đã có hệ thống cảnh báo sớm. Tuy nhiên, để thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, cần tăng cường hợp tác xuyên biên giới và cải tiến các mô hình dự báo để đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy trao quà lưu niệm tới bà Boutsadi Santipitaks, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC). Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy trao quà lưu niệm tới bà Boutsadi Santipitaks, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC). Ảnh: Khương Trung.

Bên cạnh đó, phải có sự đầu tư vào cơ sở dữ liệu và hệ thống quan trắc. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa các trạm quan trắc trong lưu vực sông Mekong, đặc biệt là các dữ liệu về khí tượng, thủy văn và môi trường.

“Việc chia sẻ dữ liệu và thông tin giữa các quốc gia là cực kỳ quan trọng để các quốc gia chủ động hơn trong công tác ứng phó và xây dựng các kịch bản ứng phó với thiên tai", Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chia sẻ.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề xuất MRC cần mở rộng hợp tác với các quốc gia ngoài ASEAN và hướng đến việc xây dựng các quy hoạch, kịch bản nguồn nước trên toàn khu vực sông Mekong. Cần thúc đẩy các cuộc đối thoại cấp cao để tạo cơ chế hợp tác hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ của MRC và Ban Thư ký.

Bà Boutsadi Santipitaks đã đánh giá cao những định hướng chiến lược mà Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chia sẻ. Bà nhấn mạnh rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các mô hình dự báo là rất quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia trong việc ứng phó với các thách thức về thiên tai và biến đổi khí hậu.

Bà cũng đồng tình với ý tưởng của Bộ trưởng về việc MRC cần tiếp tục đối thoại với các đối tác ngoài khu vực MRC để tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và môi trường.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC). Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC). Ảnh: Khương Trung.

CEO MRC khẳng định rằng Ban, Thư ký sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện vai trò kết nối giữa các quốc gia thành viên và các đối tác phát triển, nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác hiệu quả trong lưu vực sông Mekong, vì một môi trường bền vững và phát triển nông nghiệp hiệu quả trong khu vực.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và Giám đốc điều hành MRC thống nhất rằng việc tạo ra những cơ hội thảo luận về các giải pháp đối phó với thiên tai, bảo vệ tài nguyên nước và phát triển bền vững trong lưu vực sông Mekong là vô cùng quan trọng. Việc tiếp tục hợp tác giữa các quốc gia thành viên MRC và các đối tác quốc tế sẽ là chìa khóa để giải quyết những thách thức ngày càng nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước trong khu vực.

Xem thêm
Thủ tướng: Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo không có giới hạn

Ngày 19/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về xây dựng pháp luật tháng 3/2025, thảo luận và cho ý kiến đối với 4 dự án luật, đề nghị xây dựng luật.