Chiều ngày 19/3, Đoàn công tác của của Ngân hàng Thế giới (WB) do bà Shobha Shetty - Giám đốc Toàn cầu phụ trách Nông nghiệp và Lương thực làm trưởng đoàn đã đến thăm vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp thuộc “Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, tại HTX New Green Farm (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).
Tiếp đoàn có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam; ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ; Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam (bìa trái) giới thiệu với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về những thuận lợi khi triển khai Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao. Ảnh: Kim Anh.
Bà Shobha Shetty - Giám đốc Toàn cầu phụ trách Nông nghiệp và Lương thực bày tỏ, bà đã nghe rất nhiều thông tin về Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao mà Việt Nam đang triển khai. Qua tham quan thực tế lần này bà càng hiểu rõ hơn về đề án so với việc chỉ đọc tài liệu hoặc nghe giới thiệu.
Theo bà, đề án không chỉ mở rộng kỹ thuật canh tác tưới ướt khô xen kẽ, mà còn kết hợp phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn từ rơm rạ. Từ đó giúp Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong việc giảm phát thải trong canh tác lúa.
Đại diện cho WB, bà Shobha Shetty ủng hộ và kỳ vọng với nguồn vốn vay từ WB sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh công tác chuẩn bị, hướng tới mục tiêu phát triển một triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải. Bà cũng cam kết tiếp tục huy động các nguồn tài trợ không hoàn lại để hỗ trợ cho đề án.

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa trái) giới thiệu về mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại HTX New Green Farm (quận Thốt Nốt). Ảnh: Kim Anh.
Ông Paavo Eliste – Giám Đốc Khu vực Đông Á Thái Bình Dương phụ trách Nông nghiệp và Lương thực thông tin thêm: Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo WB. Hiện nay, đề xuất chương trình vốn vay cho đề án này sắp được phê duyệt, thời gian tới WB sẽ tập trung vào công tác thiết kế dự án.
Trao đổi với đoàn công tác, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định, Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao là nét nổi bật được Chính phủ Việt Nam quan tâm.
Đặc biệt trong năm 2025, khi giá lúa gạo có sự thay đổi theo hướng sụt giảm, tuy nhiên nông dân canh tác theo đề án vẫn yên tâm sản xuất. Thứ trưởng chỉ ra hai lý do: một là bà con đã giảm được chi phí sản xuất nên tăng được lợi nhuận, dù giá lúa có giảm vẫn đảm bảo thu nhập; hai là nông dân yên tâm sản xuất khi liên kết được với doanh nghiệp, dù giá lúa có biến động doanh nghiệp vẫn thu mua cao so với bên ngoài từ 200-300 đồng/kg.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ ký kết thỏa thuận với TCAF và chuẩn bị đề xuất dự án, Ngân hàng Thế giới sẽ làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các tỉnh, thành tham gia Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao từ ngày 17-25/3. Ảnh: Kim Anh.
Từ hiệu quả thiết thực này, nhiều HTX hiện nay dù chưa được đầu tư, hỗ trợ nhưng vẫn rất quyết tâm và mong muốn tham gia đề án. Thứ trưởng Nam mong muốn WB sớm đẩy nhanh tiến độ ký kết thỏa thuận với Quỹ Tài chính carbon chuyển đổi (TCAF) và chuẩn bị Dự án hỗ trợ hạ tầng, kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL.
HTX New Green Farm (ở Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) hiện có 148 ha canh tác vụ hè thu 2025 theo Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao.
Đây là vụ thứ 4 HTX tham gia đề án, hơn 95% nông dân áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến, gieo sạ với lượng giống từ 80-100 kg/ha, sử dụng 100% giống chất lượng cao như OM5451, Jasmine, Đài Thơm 8...
Đồng thời, 100% sản lượng lúa của nông dân được liên kết thu mua, giá bán luôn ở mức cao hơn giá thị trường từ 200-300 đồng/kg. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp với IRRI hướng dẫn nông dân sử dụng công nghệ cảm ứng để đo mực nước ruộng và đo đếm lượng khí mê tan phát thải trong suốt giai đoạn sinh trưởng lúa. Mô hình là tiền đề để đánh giá hiệu quả và từng bước giúp nông dân nhân rộng trên toàn diện tích sản xuất lúa của TP Cần Thơ.