| Hotline: 0983.970.780

HTX Thạnh Phú làm gạo sạch

Thứ Ba 15/08/2017 , 09:35 (GMT+7)

Ông Trịnh Văn Lạng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX lúa tôm Thạnh Phú (Bến Tre) cho biết, chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa năm 2017 - 2018, HTX vừa cung cấp hơn 15,5 tấn lúa giống cho hơn 70 thành viên.

13-46-20_r_mt_thnh_vien_hoi_dong_qun_tri_hoi_nghi_thnh_lp_htx_lu_tom_thnh_phu_1432017_102101
Các thành viên Hội đồng quản trị tại Hội nghị thành lập HTX

Đây là lượng giống được HTX ký kết với Cty CP Giống cây trồng Miền Nam gồm giống OM 4900, OM 6162 và Đài Thơm 8. Các giống có thời gian sinh trưởng từ 95 đến 100 ngày, khả năng chống chịu phèn tốt, cho năng suất cao, thích hợp với địa phương.

Bên cạnh đó, HTX cũng đã đứng ra hợp đồng với Cty Phân bón Bình Điền cung cấp toàn bộ phân bón cho nông dân. Những xã viên nào khó khăn, HTX sẵn sàng hỗ trợ bán trả chậm bằng với giá thị trường, tạo điều kiện tốt nhất cho xã viên có điều kiện sản xuất.

Theo ông Lạng, HTX đang xin Sở NN-PTNT cho chủ trương xây dựng nhà máy xay xát, phơi sấy và đóng gói trên diện tích dự kiến khoảng 2.000 - 3.000m2, đặt tại vị trí bến phà Cầu Ván cũ. Với nhà máy này, HTX sẽ thuận lợi hơn trong việc thu mua lúa của nông dân cũng như cung cấp các sản phẩm lúa sạch, gạo sạch ra thị trường đạt chất lượng hơn. Trước mắt, nếu nhà máy chưa kịp đưa vào sản xuất vụ mùa này, HTX lên phương án ký kết hợp đồng với một số công ty lương thực tại Bến Tre, Tiền Giang… để thu mua toàn bộ sản lượng lúa.

“Trong thời gian tới, ngoài việc tranh thủ sự hỗ trợ của trên cho việc xây dựng nhà máy xay xát và nhân sự còn thiếu, hợp tác xã sẽ tiến hành ký bao tiêu sản phẩm lúa với các xã viên; đồng thời, phân công thành viên Hội đồng quản trị đến TP Hồ Chí Minh và một số thị trường lân cận tiếp xúc, gặp gỡ các công ty, doanh nghiệp để tìm đầu ra nhiều hơn cho sản phẩm gạo sạch, đảm bảo tính ổn định lâu dài. Mục đích là làm tất cả để các xã viên có lợi nhuận cao và hợp tác xã có kinh phí hoạt động tốt hơn”, Giám đốc Trịnh Văn Lạng nói về hoạt động HTX trong thời gian tới.

HTX lúa tôm Thạnh Phú thành lập ngày 14/3/2017 tại ấp An Hòa, xã An Nhơn. Ngành nghề sản xuất kinh doanh là lúa, gạo, thủy sản và tổ chức các dịch vụ sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn điều lệ 300 triệu đồng. Dự kiến sản lượng lúa sản xuất cho giai đoạn 2017 - 2021, mỗi vụ khoảng 530 tấn, sản lượng tôm nuôi kết hợp trong diện tích lúa đạt khoảng 12 tấn/vụ.

Trước đó, tháng 9/2016, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể lúa sạch Thạnh Phú cho 17 hộ dân thuộc tổ hợp tác lúa sạch Thạnh Phú, xã An Nhơn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm