| Hotline: 0983.970.780

Huyện Mường Tè xử lý nghiêm hành vi vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp

Thứ Hai 09/12/2024 , 16:17 (GMT+7)

LAI CHÂU Qua phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè đã phát hiện và xử lý 32 vụ vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp.

Cán bộ kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu). Ảnh: H.Đ.

Cán bộ kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu). Ảnh: H.Đ.

Theo ông Đao Văn Hân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có tổng số 4 xưởng mộc đang hoạt động sản xuất đồ mộc, có giấy phép kinh doanh. Hạt Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kịp thời, các xưởng sản xuất đồ mộc thực hiện việc ghi chép sổ xuất, nhập lâm sản, các quy định trong chế biến lâm sản.

Đồng thời, tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống cháy rừng huyện chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng công an xã, kiểm lâm, ban chỉ huy quân sự, các đồn biên phòng, tổ chuyên trách bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn 14 xã, thị trấn 104 lần. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý các vụ phá rừng, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật...

9 tháng năm 2024, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè đã phát hiện và xử lý 32 vụ việc gồm: 5 vụ mua bán lâm sản trái pháp luật, 9 vụ phá rừng trái pháp luật, 16 vụ tàng trữ lâm trái pháp luật... Qua đó, xử lý thu nộp ngân sách nhà nước gần 470 triệu đồng.

Xem thêm
Quảng Nam định hướng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu

Tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ chế chính sách, nguồn lực, tạo điều kiện và thu hút doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư để phát triển cây dược liệu trên địa bàn.

Tre xanh trên Long Cốt sơn

Quảng Ngãi Tre xanh tốt trên núi cằn trơ sỏi đá. Thân tre to lớn vươn lên trời cao, mở ra hướng làm ăn mới cho bà con nông dân ở vùng đất bạc màu.

Bình Thuận tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng dịp giáp Tết

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình mà không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.