| Hotline: 0983.970.780

Jurgen Klopp phát điên sau trận thảm bại trước Real Madrid

Thứ Tư 07/04/2021 , 08:14 (GMT+7)

HLV Jurgen Klopp rất tức giận sau những sai lầm có tính hệ thống của Liverpool khiến họ thúc thủ trước Real Madrid tại Tứ kết Champions League.

Jurgen Klopp tức điên sau trận thua của Liverpool. Ảnh: Express.

Jurgen Klopp tức điên sau trận thua của Liverpool. Ảnh: Express.

Liverpool của Jurgen Klopp không thể có được một màn báo thù trên đất Tây Ban Nha trước Real Madrid. Trái lại, họ còn để món nợ trở nên chất chồng hơn sau trận thua 1-3. 

Với việc để thất bại khá nặng nề trên sân khách, Liverpool sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận Tứ kết lượt về trên sân nhà Anfield. Dĩ nhiên, Jurgen Klopp không thể hài lòng, ông thậm chí đã rất bực tức trong buổi phỏng vấn sau trận: 

"Liverpool đang chơi thứ bóng đá không thể chấp nhận nổi. Tôi không hài lòng, đó là điều tất nhiên. Chúng tôi phải làm tốt hơn nữa. Không thể tin nổi". 

Liverpool để thua trước Real Madrid với một hàng thủ mơ ngủ. Cặp trung vệ Natt Phillips và Ozan Kabak là tử huyệt của đội bóng. Thêm vào đó, sai lầm lớn thuộc về Trent Alexander-Arnold khiến The Kop chịu thiệt thòi. 

"Nếu bạn muốn vào bán kết, bạn phải chứng minh mình xứng đáng như vậy. Chúng tôi đã không làm được điều đó vào đêm nay. Ngoài 1 bàn thắng, điều duy nhất mà tôi có thể nói sau trận đấu này chỉ là còn trận lượt về ở phía trước" - Jurgen Klopp chia sẻ. 

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức còn tỏ ra không hài lòng với trọng tài chính Felix Brych và cho rằng ông có "vấn đề" với Sadio Mane: 

"Có lẽ ông trọng tài có vấn đề cá nhân gì với Sadio Mane và ông ấy đã không thổi còi ở tình huống cậu ấy bị phạm lỗi ngay trước bàn mở tỷ số của Real Madrid. Lẽ ra Liverpool không đáng thua ở tình huống này. 

Trong hiệp 2, tôi đã thay Naby Keita nhưng đó hoàn toàn là một vấn đề mang tính chiến thuật. Tôi nên thực hiện một số thay đổi nữa". 

Liverpool đã để thua 1-3 trước Real Madrid ở trận lượt đi và họ cần một chiến thắng với tỷ số 2-0 để có thể đi tiếp ở vòng Tứ kết  Champions League. 

>>> Xem thêm: Rashford và Greenwood lập công, Man United ngược dòng hạ Brighton

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm