| Hotline: 0983.970.780

Kết cục bi thảm của những 'thần bài' trong ổ bạc nghìn tỷ

Thứ Năm 15/11/2018 , 11:55 (GMT+7)

Sáng 15/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 cựu tướng công an cùng đồng phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX tập trung thẩm vấn các con bạc trong đường dây để làm rõ hành vi phạm tội.

Trong lúc các con bạc đa số là thua thì tiền tấn chảy vào túi những ông trùm như Nguyễn Văn Dương

Bị cáo đầu tiên trả lời thẩm vấn sáng nay là Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại Đà Nẵng) đã có vợ con và sống cùng bố mẹ già.

Trả lời HĐXX, Thành khai bắt đầu chơi game bài trên trang Rikvip từ đầu tháng 6/2016 đến giữa năm 2017 thì dừng. Tên tài khoản chơi game bài của bị cáo là "bannhachoirik" (bán nhà chơi rik - PV).

Chỉ với tài khoản “bán nhà chơi rik” số tiền Thành nướng vào đường dây đánh bạc lên đến 3 tỷ đồng.

"Bị cáo mua bán Rik với nhiều đại lý khác nhau, trong đó chủ yếu với đại lý cấp 1 Cù Huy Thiện với tổng số tiền lên tới 2,6 tỷ đồng. Riêng trong ngày 8/8/2016, bị cáo đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "tài - xỉu", trong đó phiên đặt cược cao nhất là hơn 100 triệu đồng", “bán nhà chơi rik” khai.

Một “thần bài” khác là Liêu Văn Hoàng (SN 1995, xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) đã trả lời trước tòa rằng, mặc dù bố mẹ làm ruộng nhưng bị cáo tham gia vào những phiên đặt cược cao nhất khoảng 150 triệu Rik tương đương 100 triệu đồng. Nghe Hoàng khai, chủ tọa nói rằng, trong khi bà con ở nơi bị cáo sinh sống còn rất nghèo khổ, trẻ em không có điều kiện đến trường mà bị cáo đánh bạc một lúc khoảng 100 triệu đồng, bị cáo có suy nghĩ gì không? Trước lời nói và câu hỏi của HĐXX, bị cáo cúi mặt xuống một lúc và nói “do bị cáo đánh bạc nên bị cáo có nhiều tiền, tiền của bị cáo thì ít mà tiền thắng cược từ hệ thống thì nhiều”.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Quang Minh (quê Thái Bình), khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22.6.2016 đến ngày 5.8.2017, với tên tài khoản đăng nhập là “anhminhvt102”, tên hiển thị là “minhga102”. Về giao dịch mua bán Rik, Vũ mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Quang Hạnh.

Con bạc Phạm Quang Minh: Bị cáo đánh bạc nên vợ bỏ đi đâu không rõ

Cáo trạng nêu rõ, ngày 8 và 9/8/2016, Phạm Quang Minh đã tham gia 35 phiên đánh bạc, trong đó có phiên đặt cược 99 triệu Rik, tương đương hơn 82 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược là 196 Rik, tương đương hơn 162 triệu đồng. Theo Phạm Quang Minh, bị cáo làm nghề tự do, sau đó có kinh doanh quần áo, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Trong thời gian đánh bạc trên mạng, bị cáo thua khoảng 2 tỉ. “Sau khi thua bạc, bị cáo phải bán nhà cửa, vay mượn anh em bạn bè để trả nợ. Đến thời điểm hiện tại, vợ bị cáo bỏ đi đâu không rõ”, bị cáo Minh khai.

Bị cáo Đinh Tiên Hoàn (33 tuổi, trú tại Bắc Giang) khai tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip – Rikvip từ cuối tháng 7/2016 đến cuối 7/2017.

Về giao dịch mua bán Rik, Hoàn khai mua bán trực tiếp bằng tiền mặt (không sử dụng tài khoản ngân hàng) với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Nguyễn Duy Đức. Tổng số Rik giao dịch của Hoàn lên tới hơn 4,7 tỉ Rik, tương đương gần 4 tỉ đồng.

Trong ngày 8/82016, Đinh Tiên Hoàn đã tham gia 118 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài xỉu. Trong đó, có phiên chơi bạc đặt cước được trả thưởng cao nhất là hơn 54 triệu Rik, tương đương gần 50 triệu đồng.

Hoàn khai với HĐXX ngày mới chơi game đánh bạc có tải trò chơi pocker về chơi một ngày nên không nhớ trò này chơi như thế nào.

Trước câu hỏi của chủ toạ về tên, tài khoản đăng nhập là gì?, Hoàn khai tài khoản đăng nhập là "hoandt0002", tên hiển thị là "ToiYeuVk6789". Bị cáo bị cơ quan điều tra thu giữ một điện thoại Sony và một chứng minh thư nhân dân, một thẻ ngân hàng và chưa nhận lại được tài sản gì.

Hoàn đề nghị HĐXX cho xin lại chứng minh thư, bởi chứng minh thư là tài sản cá nhân liên quan đến tội của bị cáo và được nhà nước cấp nên cho bị cáo xin lại...

"Thần bài" Liêu Văn Hoàng

Trước những lời khai của các bị cáo, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương liên tục hỏi về hoàn cảnh gia đình, hậu quả của việc đánh bạc bởi “HĐXX muốn biết bị cáo thua thế nào để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh để người dân biết tránh xa,  nhiều bị cáo trong vụ này, vợ đã bỏ sau khi chồng chơi cờ bạc thua, sa ngã”.

Trong khi đa số các con bạc tán gia bại sản thì tiền tấn đổ vào đường dây đánh bạc qua internet hết sức khổng lồ. Bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ nêu rõ bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm