Khắc phục xong hậu quả bão số 3, thủ phủ gia cầm sẵn sàng tái đàn
Thứ Năm 19/09/2024 , 13:39 (GMT+7)Dù gà chết, chuồng sập vì bão số 3 (siêu bão Yagi) nhưng người chăn nuôi ở Chí Linh, Hải Dương cơ bản khắc phục xong, sẵn sàng tái đàn cho dịp Tết sắp tới.
Bên cạnh các sản phẩm trồng trọt như lúa, cây ăn quả, rau vụ đông.. ngành nông nghiệp Hải Dương cũng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tỷ trọng chăn nuôi hiện chiếm xấp xỉ 30% giá trị ngành nông nghiệp của tỉnh, trong đó TP Chí Linh là nơi có đàn gia súc, gia cầm số lượng lớn, có thể xem là "thủ phủ" chăn nuôi của Hải Dương.
Nằm trên đường đi của siêu bão Yagi vừa qua, người chăn nuôi ở Chí Linh chịu thiệt hại lớn về vật nuôi cũng như cơ sở vật chất. Nhiều chuồng, trại bị gió bão tốc mái, đổ gãy, sập khiến vật nuôi bị đè chết. Theo thống kê trên toàn tỉnh Hải Dương, bão số 3 khiến khoảng hơn 2.500 gia súc và gần 1 triệu gia cầm bị chết.
Gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, ở thôn Tân Lập, xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh có một chuồng bị sập và nhiều chuồng bị tốc mái do bão số 3 trong khi có nhiều ngàn con gà đang sắp đến kỳ xuất chuồng. Sau khi bão đi qua, xử lý hết số gà chết, bà Oanh và gia đình đã di chuyển số gà còn sống đến các chuồng còn nguyên vẹn để dọn dẹp, xử lý, khắc phục thiệt hại.
Hiện nay, ngoài việc lợp lại mái, xây lại chuồng, công tác vệ sinh, tiêu độc, thử trùng cũng được người chăn nuôi ở Chí Linh phối hợp với các cơ quan chức năng rốt ráo thực hiện. Theo bà Oanh, việc sửa chữa, vệ sinh chuồng trại càng hoàn thành sớm càng có thời gian để tái đàn, sẵn sàng cho các dịp lễ Tết vào cuối năm.
May mắn hơn nhiều hộ chăn nuôi khác trong vùng, trại gà nhà bà Oanh (ảnh) không bị chết nhiều, nhưng hư hỏng khá nặng. Để có hàng bán trong dịp cuối năm, gia đình bà đã cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh, khử trùng chuồng trại, chuẩn bị đưa đàn gà mới về nuôi. "Gia đình tôi xác định phải hoàn thành trong vòng 10-15 ngày nữa để vào gà thì mới kịp cho Tết", chủ trại gà hơn 4.000 con chia sẻ.
Những ngày này, các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp của Hải Dương đang tích cực hỗ trợ bà con chăn nuôi của Chí Linh vệ sinh, khử trùng chuồng trại để sớm tái đàn. Theo bà Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hải Dương, các khuyến nông viên đã và đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình khôi phục sản xuất.
Bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương (đội mũ) cùng khuyến nông viên đến tận khu vực chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng ở Chí Linh hướng dẫn nông dân cách khắc phục hậu quả. Bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật, các cơ quan chuyên môn như Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hải Dương cũng hỗ trợ bà con vật tư, thuốc khử trùng để vệ sinh chuồng trại.
Bà Diệp Thị Thư, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Chí Linh cho biết, sau bão, đơn vị đã cắt cử các cán bộ đến các khu vực chịu thiệt hại để cùng người chăn nuôi khắc phục hậu quả. Hiện nay, việc khắc phục, vệ sinh đã cơ bản hoàn thành, vật nuôi còn sống cũng được cứu chữa, chăm sóc tốt. "Mục tiêu của chúng tôi là sớm xây dựng lại các vùng chăn nuôi an toàn sinh học để bà con sớm tái đàn, kịp phục vụ nhu cầu tiêu thụ cho Tết và các lễ hội tháng Giêng năm sau", bà Thư chia sẻ thêm.
Theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, việc khắc phục hậu quả bão lũ với đàn gia cầm được chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là xử lý môi trường chăn nuôi như thu gom, xử lý rác thải, xác gia cầm sau đó dọn dẹp, vệ sinh, sửa chữa và tiêu độc, khử trùng bằng vôi bột, dung dịch sát khuẩn. Giai đoạn 2 là tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia cầm bằng thức ăn, bổ sung vitamin và sau đó là tiêm vacxin phòng bệnh.
Giai đoạn 3 của quá trình khắc phục hậu quả là tái đàn và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia lưu ý chỉ tái đàn sau khi chuồng trại đã được gia cố xong, trang thiết bị, dụng cụ đã đầy đủ và khu vực chăn nuôi đã đảm bảo an toàn sinh học. Về giống tái đàn, cần được mua ở những cơ sở uy tín, được tiêm phòng đầy đủ. Sau đó phải đảm bảo nguồn thức ăn, nước uống cũng như duy trì công tác vệ sinh, thú y cho đàn vật nuôi.
tin liên quan
Nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại Hội làng Bằng Cả
Quảng Ninh Tới Hội làng Bằng Cả (Quảng Ninh) du khách thập phương được hòa mình vào điệu nhảy sạp, thi ném còn, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn của người dân tộc.
Hoa mận nở trắng khắp núi đồi biên giới
Tháng 2, hoa mận ở xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bung nở rực rỡ, khiến núi đồi nơi đây như khoác trên mình những dải pha lê khổng lồ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu Thủ tướng New Zealand trầu têm cánh phượng dành cho khách quý
Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm nghệ thuật dân tộc.
Nông nghiệp và Môi trường hợp nhất sẽ là sự bổ trợ hoàn hảo
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ, khi nông nghiệp và môi trường kết hợp sẽ là sự bổ trợ hoàn hảo, tạo ra những cơ hội lớn cho ngành.
Đảng ủy Khối cơ sở là một phần không thể tách rời của Bộ NN-PTNT
TP.HCM Ngày 18/2, tại TP.HCM, Bộ NN-PTNT tổ chức Lễ công bố và trao quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ NN-PTNT.
Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy
Ngày 18/2/2025, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.